Ngân hàng Singapore sơ tán 300 nhân viên vì một người bị nhiễm Covid-19

Ngày 12/2, ngân hàng lớn nhất Singapore DBS đã ra lệnh sơ tán 300 nhân viên làm việc tại trụ sở chính sau khi một nhân viên được xác nhận nhiễm virus corona.

Trụ sở làm việc của DBS tại trung tâm tài chính Marina Bay ở Singapore đã phải đóng cửa vì COVID-19

Trụ sở làm việc của DBS tại trung tâm tài chính Marina Bay ở Singapore đã phải đóng cửa vì COVID-19

Giám đốc điều hành của DBS Tse Koon Shee viết: “Tôi lấy làm tiếc phải thông báo với các bạn rằng, một trường hợp đã được xác nhận nhiễm Covid-19 tại trụ sở làm việc ở trung tâm tài chính Marina Bay. Biện pháp đề phòng là tất cả 300 nhân viên đang làm việc tại Level 43 sẽ phải sơ tán và sau đó sẽ làm việc tại nhà”.

Trước đó một ngày, một nhân viên của ngân hàng này đã được đưa đi xét nghiệm xem có nhiễm virus corona hay không và sau khi có kết quả dương tính, lệnh sơ tán của ngân hàng đã được ban hành.

Lãnh đạo DBS cho biết, trong thời điểm khó khăn này, ngân hàng sẽ sẵn sàng cung cấp mọi hỗ trợ và hướng dẫn cho các nhân viên và gia đình của mình.

Theo các quan chức y tế Singapre, tính đến ngày 12/2, Singapore đã xác nhận 47 trường hợp dương tính với virus corona.

Hà Thu

Fox news

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/ngan-hang-singapore-so-tan-300-nhan-vien-vi-mot-nguoi-bi-nhiem-covid19-1518860.tpo