Ngân hàng Mỹ 116 năm tuổi được doanh nghiệp Việt Nam mua thế nào?

Công ty TNHH Tập đoàn Tín Thành là doanh nghiệp đang sở hữu Oakwood State Bank với bề dày lịch sử 116 năm nhưng lại là ngân hàng nhỏ nhất nước Mỹ.

Doanh nghiệp Việt Nam đã bỏ tiền ra mua lại nhà băng này là Công ty TNHH Tập đoàn Tín Thành, tiền thân là công ty Điện hơi Công Nghiệp Tín Thành. Thương vụ giao dịch trên đã được thực hiện vào tháng 9/2016.

Thông tin từ doanh nghiệp này cho biết Oakwood State Bank đã được Tín Thành mua lại và đã đổi tên thành Tín Thành Oakwood Bank Corp.

Trụ sở của ngân hàng nhỏ nhất nước Mỹ Oakwood State Bank được cho là thuộc sở hữu của một công ty Việt Nam - Ảnh lấy từ website của Oakwood State Bank.

Không chỉ trong lĩnh vực ngân hàng, Tập đoàn Tín Thành ký kết hợp đồng với đối tác là Công ty Dacotah của Mỹ trị giá 50 triệu USD nhằm lắp đặt hệ thống cấp và phát điện cho nhà máy sản xuất ethanol tại tiểu bang Minesota của Mỹ hồi tháng 5/2016.

Tín Thành đã được Bộ Kế Hoạch Đầu Tư và Ngân Hàng nhà nước cấp phép chuyển tiền đầu tư ra nước ngoài. Ngoài Mỹ, tại Cuba, Công ty Kiều hối Tín Thành đã và đang hoàn tất các thủ tục pháp lý, hoạt động trong cả hai lĩnh vực kiều hối dân dụng và kiều hối công nghiệp.

Được biết, vốn điều lệ của Tập đoàn Tín Thành là 200 tỷ đồng theo Giấy đăng ký kinh doanh ngày 3/1/2017. Trong đó, ông Trần Đình Quyền là cổ đông lớn nhất sở hữu 80% vốn điều lệ. Ông Quyền đồng thời là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty. Cùng đó, bà Nguyễn Thị Thanh Hiền cũng đang sở hữu 20% vốn.

Oakwood State Bank được thành lập vào năm 1990, tại Oakwood, một thị trấn có khoảng hơn 500 người tại Texas, Mỹ.

Trong khi đó công ty Tín Nghĩa của Việt Nam cho biết thực hiện thương vụ này một cách khá lặng lẽ vào cuối năm ngoái, và đổi tên thành Ngân hàng Tín Thành Oakwook Bank Corp.

Vào thời điểm kỷ niệm 100 thành lập ngân hàng này, giới truyền thông Mỹ cho biết "Đây là ngân hàng cổ nhất nước Mỹ.

Các thông tin mới nhất cho thấy vào 15/5/2017, Oakwood Bancshares có trụ sở tại Taxas, Mỹ, đã tuyên bố gọi được 38 triệu USD và mua lại Oakwood State Bank, và chuyển trụ sở về thành phố Dallas, cách đó hơn 150 dặm.

Theo dữ liệu cập nhật đến ngày đến 28/7/2017 của ibanknet.com thì ngân hàng này có 21 nhân viên và tổng tài sản là 34.811.000 USD.

Một chuyên gia về tài chính ngân hàng cho biết ở Mỹ có nhiều ngân hàng được xếp các loại khác nhau, và việc mua một ngân hàng là hết sức dễ dàng.

Trước đó, doanh nhân Việt Nam là Phạm Đình Nguyên cũng đã thành công trong việc đấu giá mua lại một thị trấn có tên là Buford (bang Wyoming, Mỹ với giá 900.000 USD).

Hằng Thanh (T/h)

Thanh Hằng

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/ngan-hang-my-116-nam-tuoi-duoc-doanh-nghiep-viet-nam-mua-the-nao-a207912.html