Ngân hàng HDBank thay tổng giám đốc

Tổng giám đốc HDBank Nguyễn Hữu Đặng sẽ chuyển sang làm phó chủ tịch ngân hàng. Kế nhiệm ông Đặng là Phó tổng giám đốc Phạm Quốc Thanh.

Ngân hàng HDBank vừa thông báo nghị quyết bổ nhiệm Phó chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc mới.

Ông Nguyễn Hữu Đặng sẽ thôi giữ chức tổng giám đốc để đảm nhận vai trò mới là phó chủ tịch HDBank. Kế nhiệm ông Đặng ở vị trí tổng giám đốc nhà băng này là Phó tổng giám đốc Phạm Quốc Thanh.

Ông Nguyễn Hữu Đặng sinh năm 1970, là thạc sỹ ngành tài chính ngân hàng. Ông Đặng từng có thời gian công tác ở Ngân hàng Nhà nước tỉnh Đồng Tháp, ngân hàng Vietinbank trước khi làm việc tại HDBank 21 năm qua.

Ông Đặng giữ vai trò tổng giám đốc HDBank từ năm 2010 và được đánh giá đã đóng góp quan trọng trong một thập kỷ phát triển vừa qua của ngân hàng.

Ông Phạm Quốc Thanh cũng sinh năm 1970, có bằng cử nhân tài chính ngân hàng và ngoại ngữ. Ông Thanh làm phó tổng giám đốc HDBank từ 2013. Trước đó, ông có nhiều năm làm việc tại các ngân hàng lớn.

 Tân Tổng giám đốc HDBank Phạm Quốc Thanh. Ảnh: HDB.

Tân Tổng giám đốc HDBank Phạm Quốc Thanh. Ảnh: HDB.

Năm 2019, HDBank báo lãi trước thuế 5.017 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ, lọt vào nhóm 10 nhà băng có lợi nhuận cao nhất. Tổng tài sản của ngân hàng đến cuối 2019 gần 230.000 tỷ đồng, tổng dư nợ 153.000 tỷ.

Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản bình quân của ngân hàng là 1,8%, tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu bình quân 21,6%, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng mẹ là 0,98%. HDBank cũng đã áp dụng tiêu chuẩn Basel II trước thời hạn.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HDBank đang được giao dịch ở thị giá 19.550 đồng, hồi phục so với mức đáy 17.250 đồng nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với vùng giá trên 27.000 đồng hồi đầu năm.

Mới đây, cổ đông lớn nhất của HDBank là Sovico, tập đoàn do tỷ phú Phương Thảo làm chủ tịch, vừa đăng ký mua vào 10 triệu cổ phiếu của nhà băng này.

Giao dịch dự kiến diễn ra từ ¾ đến 29/4 theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh, nếu thành công sẽ nâng tỷ lệ sở hữu của Sovico tại HDBank từ 13,3% lên 14,4%.

Việt Đức

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ngan-hang-hdbank-thay-tong-giam-doc-post1068335.html