Ngân hàng Đức mất 6 tháng đếm 1,2 triệu đồng tiền xu

Một nhân viên ngân hàng Đức đếm 1,2 triệu đồng tiền xu từ tháng 5 đến giờ.

Ngoài những công việc thường ngày, Wolfgang Kemereit - nhân viên mẫn cán của Deutsche Bundesbank (Ngân hàng Trung ương Đức) chi nhánh Oldenburg - dành trọn nửa năm 2017 chỉ để đếm 1,2 triệu đồng tiền 1 và 2 cent. Đây là mệnh giá nhỏ nhất của đồng Mark Đức - loại tiền tệ của Cộng hòa Liên bang Đức trước khi nước này chuyển sang đồng euro năm 2002.

Bundesbank ước tính người dân Đức vẫn còn giữ khoảng 13 triệu Mark tiền xu và tiền giấy (Nguồn: DW)

"Gia tài" do một người lái xe tải gom góp trong 30 năm và để lại cho gia đình trong hàng trăm gói nhỏ.

Vì lượng tiền quá lớn gia đình này phải dùng xe tải trực tiếp chở đến ngân hàng để đổi hồi tháng 5. Các đồng xu cũ bị rỉ dính vào nhau và không thể cho vào máy và Kemereit phải cầm từng đồng một để đếm. Giá trị của lượng tiền này là 8.000 euro (9.400 USD).

Mặc dù đồng Mark Đức không còn lưu hành, người dân nước này vẫn có thể đổi tiền cũ lấy euro mà không mất phí.

Lâm Ngọc/ Theo DW

Nguồn NDH: http://ndh.vn/ngan-hang-duc-mat-6-thang-dem-1-2-trieu-dong-tien-xu-20171216023259805p149c166.news