Ngân hàng Đông Á ra thông báo bất ngờ sau 4 năm bị kiểm soát đặc biệt

Bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt từ năm 2015 - cũng từ khi nguyên Tổng Giám đốc Trần Phương Bình bị bắt, lần đầu tiên sau 4 năm, ngân hàng Đông Á vừa thông báo sẽ tổ chức đại hội cổ đông.

Ngân hàng TMCP Đông Á (DongABank) vừa bất ngờ thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019. Theo đó, ngày chốt danh sách cổ đông là 17h ngày 26/9/2019. Nội dung cụ thể cuộc họp chưa được tiết lộ.

Trước đó vào tháng 8/2015, Ngân hàng Đông Á bị Ngân hàng Nhà nước đưa vào diện kiểm soát đặc biệt. Đến năm 2016, ông Trần Phương Bình - Tổng giám đốc ngân hàng này bị bắt vì liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (Vũ nhôm).

Hiện TAND cấp cao tại TP.HCM đang xét xử phúc thẩm vụ án lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái xảy ra tại Ngân hàng Đông Á.

Lần đầu tiên sau 4 năm bị kiểm soát đặc biệt, ngân hàng Đông Á tổ chức đại hội cổ đông

Lần đầu tiên sau 4 năm bị kiểm soát đặc biệt, ngân hàng Đông Á tổ chức đại hội cổ đông

Trước đó vào tháng 8/2015, Ngân hàng Đông Á bị Ngân hàng Nhà nước đưa vào diện kiểm soát đặc biệt. Đến năm 2016, ông Trần Phương Bình - Tổng giám đốc ngân hàng này bị bắt vì liên quan đến Phan Văn Anh Vũ.

Hiện TAND Cấp cao tại TP.HCM đang xét xử phúc thẩm vụ án lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái xảy ra tại Ngân hàng Đông Á.

Sau nhiều biến động nhân sự, HĐQT của DongABank hiện có 5 người, ông Võ Minh Tuấn đang đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT, 4 thành viên còn lại là ông Nguyễn Đình Trường, ông Trần Văn Đình, ông Huỳnh Phương và ông Nguyễn Thanh Tùng. Ông Nguyễn Thanh Tùng cũng đang đảm nhiệm cả chức danh Tổng Giám đốc.

Ngoài ra, thành viên HĐQT của Đông Á còn có ông Trần Văn Đình, Nguyễn Đình Trường, Huỳnh Phương (được NHNN chỉ định từ 1/4/2019).

Trong khi đó, ông Cao Sĩ Kiêm đã có đơn xin từ nhiệm và được HĐQT đồng ý nhưng đang chờ ĐHĐCĐ gần nhất thông qua.

Về cơ cấu cổ đông, tính tới thời điểm tháng 8/2015, ngoài Văn phòng Thành ủy TP.HCM nắm 6,87% vốn của DongABank còn có các cá nhân và công ty khác.

Cụ thể, gia đình ông Trần Phương Bình - nguyên Tổng Giám đốc ngân hàng Đông Á sở hữu tổng cộng 9,62% cổ phần. Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) – nơi bà Cao Thị Ngọc Dung, vợ ông Trần Phương Bình làm Chủ tịch HĐQT – nắm giữ 7,7% cổ phần.

Bà Cao Thị Ngọc Hồng, em gái của bà Dung, cũng là người đại diện theo pháp luật của CTCP Vốn An Bình – đang nắm giữ 5,4% cổ phần của DongA Bank.

Như vậy, ông Trần Phương Bình cùng những người liên quan đang giữ tổng cộng 22,72% cổ phần DongABank.

Đình Văn

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ngan-hang-dong-a-ra-thong-bao-bat-ngo-sau-4-nam-bi-kiem-soat-dac-biet-a448191.html