Đồng Nai: Sở hữu trí tuệ, đổi mới sáng tạo và thế hệ trẻ vì một tương lai tốt đẹp hơn

Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) phối hợp cùng Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Đồng Nai đã tổ chức hội thảo 'Sở hữu trí tuệ với thế hệ trẻ' với mong muốn chia sẻ, nâng cao nhận thức về vai trò của đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ trong phát triển kinh tế - xã hội và phát triển bền vững, đặc biệt tôn vinh những đổi mới và sáng tạo do thế hệ trẻ dẫn dắt.

Hoạt động nêu trên của Sở KH&CN tỉnh Đồng Nai còn nhằm nâng cao nhận thức của công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, về quyền sở hữu trí tuệ (SHTT), về tầm quan trọng trong việc bảo hộ các quyền SHTT đối với việc tạo ra các sản phẩm, sáng tạo trong quá trình lao động và học tập. Hội thảo cũng hướng tới việc tạo động lực cho các bạn trẻ dám nghĩ, dám làm, lan tỏa tinh thần mạnh dạn đổi mới sáng tạo trong học tập, sản xuất, lao động vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Đại diện đoàn viên, thanh niên các cơ quan, đơn vị tham gia hội thảo. Ảnh: CTV

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Cục trưởng Cục SHTT khẳng định, KHCN và đổi mới sáng tạo được xác định là động lực, nền tảng trong phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia. Ở Việt Nam, quan điểm thúc đẩy phát triển KHCN và đổi mới sáng tạo để trở thành động lực, nền tảng phát triển kinh tế - xã hội đất nước đã được thể hiện trong nhiều văn kiện của Đảng và pháp luật, chính sách nhà nước. Với vai trò quan trọng của KHCN và đổi mới sáng tạo đối với phát triển kinh tế - xã hội, việc tăng cường, đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động nhằm tôn vinh, ghi nhận thành tựu KHCN và đổi mới sáng tạo, nâng cao nhận thức của cộng đồng, xã hội về KHCN và đổi mới sáng tạo là rất cần thiết.

Tại hội thảo ông Huỳnh Minh Hậu - Phó Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Đồng Nai, cũng nhấn mạnh vai trò của thế hệ trẻ trong phát triển các hoạt động đổi mới sáng tạo và SHTT. Ông khẳng định Sở KH&CN Đồng Nai sẽ tăng cường cho các bạn trẻ, doanh nghiệp trẻ… hiểu biết về tầm quan trọng trong việc bảo hộ các quyền SHTT như: đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, giải pháp hữu ích, quyền tác giả, giống cây trồng; tôn vinh các thành quả sáng tạo trong lao động, học tập và những thành quả mà các nhà sáng chế trẻ đã tạo ra để tạo động lực cho các bạn trẻ dám nghĩ dám làm, lan tỏa tinh thần mạnh dạn đổi mới trong sản xuất, trong lao động vì một tương lai tốt đẹp cho mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, đơn vị sẽ tăng cường hơn nữa các hoạt động tuyên truyền các chính sách, các quy định của luật SHTT và các chủ trương của tỉnh để bảo hộ các sản phẩm được tạo ra từ các ý tưởng mới, sự sáng tạo khéo léo trong lao động, kết nối đối với các ý tưởng, dự án khởi nghiệp có tính khả thi cao; đồng thời đẩy mạnh và kết nối các chủ thể hệ sinh thái, giới thiệu, quảng bá, trưng bày các sản phẩm đã và đang chuẩn bị bảo hộ dưới dạng quyền tác giả, giống cây trồng, chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, các dự án, sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh.

Hội thảo cũng được lắng nghe tham luận, chia sẻ của các diễn giả đến từ Trường Đại học Lạc Hồng, từ Đoàn Thanh niên tỉnh cũng như Hội doanh nhân trẻ tỉnh Đồng Nai về thực trạng giải pháp xây dựng văn hóa SHTT trong các trường đại học, cũng như tầm quan trọng của thế hệ trẻ để hình thành nên văn hóa SHTT, đổi mới sáng tạo trong học tập, nghiên cứu và kinh nghiệm của các doanh nghiệp trẻ trong việc sử dụng các công cụ SHTT để phát triển hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cũng như bảo vệ và khai thác các tài sản trí tuệ của doanh nghiệp./.

Nguyễn Vân

Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/dong-nai-so-huu-tri-tue-doi-moi-sang-tao-va-the-he-tre-vi-mot-tuong-lai-tot-dep-hon-105506.html