Ngân hàng Anh từ chối trả 14 tấn vàng cho Venezuela giữa lúc khủng hoảng

Ngân hàng Anh (BoE) từ chối hoàn trả 14 tấn vàng (trị giá khoảng 550 triệu USD) cho Venezuela, bất chấp việc quốc gia này đang trải qua khủng hoảng nghiêm trọng.

Ngân hàng Anh trì hoãn hoàn trả 14 tấn vàng cho Venezuela. Ảnh minh họa: Getty

Các quan chức Anh nhấn mạnh rằng họ lo ngại nguy cơ rửa tiền từ phía Venezuela sau khi nhận vàng. Ngoài ra Anh cũng muốn Venezuela công bố rõ kế hoạch nước này dự định làm với 14 tấn vàng nếu chúng được đưa trở về quốc gia Nam Mỹ này.

Tờ Time dẫn nguồn giấu tên cho biết, phía Anh lo ngại Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro có thể sẽ dùng số vàng vốn thuộc sở hữu của nhà nước cho mục đich cá nhân.

Trên thực tế, kế hoạch của chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro nhằm đưa 14 tấn vàng từ London về nước đã bị trì hoãn gần 2 tháng nay do những khó khăn trong việc xác định cách thức bảo đảm để vận chuyển số vàng lớn như vậy về Venezuela. Các cuộc đàm phán đã rơi vào thế bế tắc.

Tuần trước, hoạt động xuất khẩu vàng của Venezuela đã trở thành đối tượng cho một loạt các biện pháp trừng phạt của Mỹ. Những hình phạt mới nhất nhắm vào cả cá nhân và tập đoàn Mỹ liên quan đến việc bán vàng ở Venezuela.

Trong nhiều năm qua, Washington đã áp đặt nhiều trừng phạt chống lại Venezuela, đánh vào tài chính, phát hành nợ và hoạt động kinh doanh của công ty dầu mỏ quốc gia PDVSA. Chính quyền Mỹ cáo buộc chính phủ hiện tại của Venezuela và lãnh đạo Nicolas Maduro vi phạm nhân quyền, phá hoại nền dân chủ.

Venezuela, hiện đang trong cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng đã nỗ lực để loại bỏ sự phụ thuộc vào các tổ chức và công cụ tài chính do Mỹ kiểm soát, bao gồm cả đồng USD. Tháng trước, quốc gia này cam kết giao dịch bằng đồng euro, nhân dân tệ và “các đồng tiền chuyển đổi khác”.

Trong 3 năm qua, Venezuela sử dụng vàng làm tài sản thế chấp để nhận hàng tỷ khoản vay từ các công ty cho vay quốc tế. Tuy nhiên, các thỏa thuận hoán đổi đã trở nên khó khăn đối với Venezuela vào năm 2017 sau khi Washington cấm các tổ chức tài chính Mỹ hoạt động tài chính ở đó.

PHƯƠNG PHƯƠNG (Theo RT)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/ngan-hang-anh-tu-choi-tra-14-tan-vang-cho-venezuela-giua-luc-khung-hoang-a251125.html