Ngăn chồng bạo hành vợ trên phố, 'hiệp sĩ' bị đánh tử vong

Ông Hùng đã tử vong do chấn thương sọ não sau khi ngăn cản anh Trà bạo hành vợ, và bị anh này đánh rồi xô ngã xuống đường.

Ngày 11/9, Công an Quận 1, TP HCM đã tiến hành lấy lời khai Nguyễn Đại Trà (24 tuổi, quê Vĩnh Long) với tội danh cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Nghi can Nguyễn Đại Trà tại cơ quan điều tra - Ảnh: Pháp Luật.

Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Hùng (45 tuổi, quê Đồng Nai) - "hiệp sĩ" ra tay ngăn cảnh Trà bạo hành vợ trên đường.

Sự việc xảy ra vào khoảng 18 giờ chiều ngày 20/8, khi Nguyễn Đại Trà đến trước cổng bệnh viện Từ Dũ (đường Nguyễn Thị Minh Khai, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1), anh này đã xảy ra cãi vã và có hành động đánh vợ là Nguyễn Thị Mỹ D. (21 tuổi).

Thấy vậy, anh Hùng đang đi giao cơm cho người quen liền ra tay giúp đỡ, ngăn không cho Trà tiếp tục đánh vợ.

Chân dung nghi can Nguyễn Đại Trà - Ảnh: Pháp Luật.

Sẵn có hơi men trong người, Trà đã giằng co, dùng tay đánh và xô ngã anh Hùng xuống đường khiến nạn nhân bị thương nặng phần đầu.

Sau đó, Trà cùng vợ rời khỏi hiện trường, bỏ trốn khỏi nơi tạm trú.

Nhiều người chứng kiến vụ việc đã báo Công an phường Phạm Ngũ Lão, đồng thời đưa anh Hùng vào viện Sài Gòn cấp cứu, sau chuyển lên bệnh viện nhân dân 115.

Tuy nhiên, do bị chấn thương sọ não nặng, anh Hùng đã tử vong.

Ngày 10/9, công an đã bắt được nghi can Trà khi đang lẩn trốn ở Bình Chánh. Không những vậy, Nguyễn Đại Trà đang trốn truy nã của Công an tỉnh Vĩnh Long vì hành vi cố ý gây hư hỏng tài sản.

Nguồn Gia Đình Mới: https://www.giadinhmoi.vn/ngan-chong-bao-hanh-vo-tren-pho-hiep-si-bi-danh-tu-vong-d12047.html