Ngăn chặn xuất hiện 'hàng nóng' trong các vụ ẩu đả

Tình trạng sử dụng các loại vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm như: súng, dao lê, mã tấu… trong các vụ ẩu đả thời gian qua diễn biến phức tạp. Hậu quả của những vụ ẩu đả bằng 'hàng nóng' ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, tính mạng của nhiều người. Các vụ việc không chỉ gây mất an ninh trật tự mà còn gây lo lắng cho nhiều người dân.

Hung khí công an thu giữ trong vụ ẩu đả xảy ra tại H.Cẩm Mỹ vào tháng 7-2020. Ảnh: T.Danh

Hung khí công an thu giữ trong vụ ẩu đả xảy ra tại H.Cẩm Mỹ vào tháng 7-2020. Ảnh: T.Danh

Thời gian qua, công tác tuyên truyền, vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được lực lượng công an phối hợp với chính quyền các địa phương thực hiện thường xuyên. Tuy nhiên trên thực tế, vẫn có nhiều đối tượng bất chấp quy định pháp luật tàng trữ, mua bán vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Đặc biệt, có nhiều đối tượng, băng nhóm đã sử dụng các loại hung khí để hỗn chiến gây hoang mang cho người dân.

* Vũ khí, hung khí xuất hiện trong những vụ ẩu đả

Với phương châm: rà soát, kiểm tra kỹ để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các vụ tàng trữ, vận chuyển và sử dụng hung khí nguy hiểm gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn, thời gian vừa qua công an các địa phương đã phát hiện và xử lý nhiều vụ việc liên quan.

Vào tối 12-10, Công an xã An Viễn (H.Trảng Bom) tiến hành kiểm tra phòng trọ ở ấp 6, xã An Viễn của Nguyễn Chí Út (29 tuổi, quê tỉnh Cà Mau) phát hiện 1 khẩu súng dạng Rulo, 3 viên đạn, 2 con dao nhọn. Qua đấu tranh với đối tượng, công an xác định Út nghiện ma túy nhiều năm. Đầu tháng 10-2020, Út tìm mua khẩu súng và số đạn trên từ một đối tượng tên Đại (không rõ nhân thân lai lịch) tại khu vực P.Tân Vạn (TP.Biên Hòa) với giá 5 triệu đồng để dùng làm vật “phòng thân”. Trước những dấu hiệu vi phạm nói trên, cơ quan công an đã thu giữ tang vật, củng cố hồ sơ để xử lý đối với đối tượng này.

Theo đánh giá của công an các địa phương, tình trạng mua bán, chế tạo các loại công cụ hỗ trợ, súng tự chế và các loại hung khí diễn ra khá nhiều. Thông qua các trang mạng xã hội, một số đối tượng đã chế tạo được các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ và các loại hung khí. Các đối tượng trên lợi dụng nhu cầu sử dụng “hàng nóng” của một số thanh, thiếu niên đã tìm cách mua bán để kiếm lời. Thực tế này đã và đang gây mất an ninh trật tự tại các địa bàn, gây bức xúc cho nhiều người dân các địa phương.

Trong đợt thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, thu gom vũ khí, vật liệu nổ vào đầu tháng 9-2020, Công an H.Tân Phú phát hiện điểm lắp ráp, chế tạo súng hơi và nhiều loại hung khí nguy hiểm. Cụ thể vào khuya 7-9, các đội nghiệp vụ Công an H.Tân Phú phối hợp với Công an xã Phú Xuân kiểm tra hành chính nhà của Trần Ngọc Quang (26 tuổi, ấp Ngọc Lâm 2, xã Phú Xuân) phát hiện rất nhiều hung khí, công cụ hỗ trợ không rõ nguồn gốc.Làm việc với cơ quan công an, đối tượng khai đã chế tạo súng hơi để bán kiếm lời.

Để thực hiện ý định này, Quang lên mạng tìm hiểu cách chế tạo, sau đó đặt mua các linh kiện trên các trang mạng rồi đem về nhà của anh rể là Triều Quang Vũ (ngụ xã Phú Thanh, H.Tân Phú) để lắp ráp. Sau đó, đối tượng này tiếp tục đăng bán trên các trang mạng xã hội với giá từ 10-20 triệu đồng cho mỗi khẩu súng hơi tự chế. Tiếp tục khám xét nhà của Triều Quang Vũ, công an đã thu giữ nhiều bộ phận, linh kiện để chế tạo súng hơi.

* Tăng cường công tác kiểm tra, thu gom vũ khí, vật liệu nổ

Đại tá Nguyễn Ngọc Quang, Phó giám đốc Công an tỉnh cho biết, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh một số băng nhóm tội phạm đã sử dụng hung khí để ẩu đả, giải quyết mâu thuẫn trong sinh hoạt, tham gia tranh giành đất đai gây bức xúc cho người dân.

Trước thực tế này, Công an tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp đấu tranh, phòng ngừa. Bên cạnh sử dụng biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh trấn áp thì công tác phòng ngừa từ việc tuyên truyền, vận động người dân chủ động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ tại các địa phương cũng được triển khai đồng bộ.

Tại TP.Biên Hòa, từ đầu năm 2020 đến nay, công tác vận động, tuyên truyền, thu gom vũ khí, vật liệu nổ được các đội nghiệp vụ và công an các phường, xã ở TP.Biên Hòa thực hiện quyết liệt. Qua công tác vận động, người dân đã giao nộp hàng chục khẩu súng các loại, gần 650 viên đạn, khoảng 500 dao lê, mã tấu tự chế, 12 bình xịt hơi cay và nhiều hung khí nguy hiểm khác.

Chỉ tính riêng trong đợt ra quân vận động vào cuối tháng 9-2020, Công an TP.Biên Hòa và công an các địa phương đã thu gom được 2 khẩu súng K54, hơn 120 viên đạn các loại, hơn 60 dao lê, mã tấu, dao phóng và nhiều loại dao tự chế khác; 3 côn nhị khúc… Điều đặc biệt là số hung khí này phần lớn được phát hiện và thu giữ tại các phòng trọ của các đối tượng có liên quan đến ma túy.

Còn tại H.Tân Phú, trong những tháng đầu năm 2020, công tác thu gom vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ cũng đã mang lại hiệu quả lớn. Trong đó, người dân đã chủ động giao nộp cho lực lượng công an hơn 20 khẩu súng các loại, hơn 200 dao lê, mã tấu. Cùng với công tác vận động thu gom vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, lực lượng công an cũng đã thực hiện đầy đủ công tác chi trả tiền thưởng cho người dân theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Công an H.Tân Phú, để có được những kết quả này, lực lượng công an đã phối hợp với chính quyền các địa phương tuyên truyền, vận động người dân chủ động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ… Bên cạnh hoạt động tuyên truyền, lực lượng công an còn chủ động triển khai công tác kiểm tra hành chính để kịp thời phát hiện, xử lý đối với các trường hợp vi phạm.

Theo đại tá Nguyễn Ngọc Quang, nếu quản lý tốt công tác mua bán, sử dụng các loại vũ khí, vật liệu nổ thì sẽ góp phần giảm thiểu các vụ ẩu đả có sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm gây hậu quả đáng tiếc, làm mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Trần Danh

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/phapluat/202010/ngan-chan-xuat-hien-hang-nong-trong-cac-vu-au-da-3026860/