Ngăn chặn vụ hỗn chiến, đội phó cảnh sát hình sự bị đâm trọng thương

Trong quá trình ngăn chặn 2 nhóm hỗn chiến, ông Nam đã bị các đối tượng tấn công bằng dao dẫn đến thương tích ở đầu và tay.

Công an tỉnh Thanh Hóa cho bết, trong lúc ngăn chặn 2 nhóm côn đồ đánh nhau, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn thị trấn Thọ Xuân, một cán bộ Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Thọ Xuân đã bị các đối tượng tấn công bị thương ở vùng đầu và tay phải.

Lãnh đạo huyện và Công an huyện Thọ Xuân hỏi thăm sức khỏe ông Nguyễn Đăng Nam

Lãnh đạo huyện và Công an huyện Thọ Xuân hỏi thăm sức khỏe ông Nguyễn Đăng Nam

Trước đó, khoảng 4h30 ngày 8/2, trực ban Công an huyện Thọ Xuân nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có 2 nhóm đối tượng đem theo hung khí đang chuẩn bị đánh nhau tại khu vực ngã tư khu 2, thị trấn Thọ Xuân.

Công an huyện Thọ Xuân đã cử một tổ công tác gồm 4 người do Phó đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Nguyễn Đăng Nam, làm tổ trưởng, phối hợp với Công an thị trấn đến ngăn chặn, xử lý.

Khi đến hiện trưởng, tổ công tác phát hiện có 2 nhóm khoảng 20 đối tượng đang gây gổ và tấn công lẫn nhau. Thấy vậy, ông Nam rút thẻ ngành và hô lớn "Công an đây đề nghị dừng ngay lại", đồng thời lao vào để ngăn chặn 2 nhóm đối tượng này.

Trong quá trình ngăn chặn, ông Nam đã bị các đối tượng tấn công bằng dao dẫn đến thương tích ở vùng đầu và vùng tay.

Hiện Công an huyện Thọ Xuân đang khẩn trương thu thập tài liệu, chứng cứ khởi tố vụ án hình sự gây rối trật tự công cộng và truy xét, củng cố hành vi cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ của 2 nhóm đối tượng để xử lý theo qui định của pháp luật./.

CTV Vĩnh Nguyên/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/ngan-chan-vu-hon-chien-doi-pho-canh-sat-hinh-su-bi-dam-trong-thuong-1010154.vov