Ngăn chặn vi phạm hành lang an toàn lưới điện

Bất chấp nguy hiểm, hiện một số người dân ở khu đô thị mới thị trấn Sóc Sơn, TP Hà Nội vẫn ngang nhiên tận dụng khu vực đất trống thuộc hành lang an toàn lưới điện cao thế 220kV để sản xuất nông nghiệp (xem ảnh).

Đã không ít lần Công ty Điện lực Sóc Sơn (đơn vị chủ quản) đến địa phương tuyên truyền, nhắc nhở các hộ dân không canh tác ở khu vực này, nhưng hiện tượng trên không được chấm dứt, thậm chí, một số hộ còn quy hoạch, xây dựng thêm rào chắn để trồng rau. Điều này không chỉ gây ảnh hưởng đến hành lang an toàn lưới điện, kết cấu của hệ thống lưới điện quốc gia, mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây nguy hiểm cho người dân. Đề nghị Công ty Điện lực Sóc Sơn và các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân, đồng thời kiên quyết xử lý, chấm dứt tình trạng vi phạm hành lang an toàn lưới điện.

Bài và ảnh: ĐÀO NGỌC LÂM (HT: 2AN-765 Sóc Sơn, Hà Nội)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/ngan-chan-vi-pham-hanh-lang-an-toan-luoi-dien-533766