Ngăn chặn 'Vàng tặc' tái xuất ở Bình Phước

Ngày 15 - 7, Báo SGGP có đăng bài 'Vàng tặc' ở vùng giáp ranh, phản ánh việc lợi dụng rừng núi hoang vu, nhiều nhóm đối tượng mở đường hầm đào vàng trái phép ở rừng phòng hộ thuộc Tiểu khu 202, thôn 5, xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

Căn hầm giữa rừng phòng hộ sau khi nhóm “vàng tặc” rút đi

Căn hầm giữa rừng phòng hộ sau khi nhóm “vàng tặc” rút đi

Chiều 1-8, tại Hội nghị giao ban báo chí tháng 8 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp Sở TT-TT Bình Phước tổ chức, Phó Chủ tịch UBND huyện Bù Đăng Lương Hận đã phản hồi thông tin trên.

Đầu năm 2016, phát hiện một số đối tượng khai thác rừng trái phép tại đây, UBND huyện đã chỉ đạo kiểm tra, lập hồ sơ xử lý các đối tượng này và trục xuất khỏi khu vực. Đến tháng 9-2016, tình trạng khai thác vàng trái phép tiếp diễn nên UBND huyện thành lập đoàn kiểm tra, truy quét, thu giữ các dụng cụ đào bới và sau đó, ngày 11-1-2017, UBND huyện Bù Đăng phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước phá hủy hầm khai thác vàng. Nhưng sau một thời gian tạm lắng, tình trạng khai thác vàng trái phép tái diễn nên UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra và mới đây đã mật phục, bắt quả tang, lập hồ sơ vi phạm đối với Trần Tấn Đạt (ngụ phường Tân Bình, TP Đồng Xoài) và tịch thu toàn bộ tang vật…

Để ngăn chặn tình hình trên, UBND huyện sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng thường xuyên tuần tra, truy quét tại khu vực hầm vàng và xử lý kiên quyết, không để trở thành điểm nóng gây mất an ninh trật tự.

HOÀNG BẮC

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/ngan-chan-vang-tac-tai-xuat-o-binh-phuoc-608285.html