Ngăn chặn và bảo vệ các rạn san hô tự nhiên ở Hòn Yến (Phú Yên)

Trong số những cảnh bờ biển đáng nhớ ở Phú Yên, phải nhắc đến vẻ đẹp của Hòn Yến ở thôn Nhơn Hội (xã An Hòa, huyện Tuy An).

Di tích danh thắng Quốc gia quần thể Hòn Yến, về đặc điểm tự nhiên, Hòn Yến cách bờ biển khoảng 400m, xung quanh là những vách đá thẳng đứng từ dưới biển lên, được cấu tạo bởi các khối đá bazan hình trụ, hoặc hình lục giác ghép liền nhau theo hướng thu nhỏ dần, tạo cho Hòn Yến có hình chóp nhọn.

Cảnh đẹp độc nhất này nằm giữa biển xanh thơ mộng. Bờ biển ở đây vẫn còn nguyên sơ, các cây bàng, cây phi lao, cây xương rồng mọc lên cùng nắng và gió.

Gần đó là một hòn núi đá, nhưng thấp hơn, như hình vợ chồng, trông rất duyên dáng, thơ mộng và yêu kiều. Dưới chân núi đá là những lằn sóng ăn sâu, tạo thành dấu vết thời gian, phía trên là những đường khúc, tầng đá do thiên nhiên tạo nên.

Rạn san hô Hòn Yến (Ảnh: Nguyễn Ngọc Thiện).

Rạn san hô Hòn Yến (Ảnh: Nguyễn Ngọc Thiện).

Buổi chiều, khi thủy triều xuống thấp, xung quanh Hòn Yến nổi lên những rạn san hô đầy màu sắc. Mọi người có thể lội bộ ra đến đảo để đuổi bắt cá và các loài sinh vật biển đẹp mắt. Khi thủy triều lên, du khách chỉ cần mặc áo phao và bơi trên mặt nước có thể ngắm san hô qua mặt nước trong xanh.

Một số du khách vô tư giẫm đạp lên các rạn san hô sống gây chết và biến dạng.

Do lượng khách đến với Hòn Yến ngày càng đông, nhiều người đã giẫm đạp lên các rạn san hô sống, khiến cho nhiều vị trí san hô bị chết hoặc biến dạng. Tình trạng này cần phải được ngăn chặn và có sự bảo vệ các rạn san hô tự nhiên này.

Hòn Yến (thuộc xã An Hòa, huyện Tuy An, Phú Yên) được công nhận là Di tích danh thắng cấp Quốc gia (tháng 4/2018), nơi đây trở thành điểm du lịch, dã ngoại lý tưởng của hàng ngàn lượt du khách.

Nguyễn Trang

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/ngan-chan-va-bao-ve-cac-ran-san-ho-tu-nhien-o-hon-yen-phu-yen-75315.html