Ngăn chặn tội phạm trên biên giới Hạ Lang

Từ đầu năm 2019 đến nay, tình hình hoạt động của các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy trên tuyến biên giới huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến an ninh trật tự trên địa bàn. Mặc dù Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn, BĐBP Cao Bằng đã xây dựng nhiều kế hoạch đồng bộ, tăng cường đấu tranh, không để phát sinh điểm nóng, địa bàn nổi cộm về vi phạm pháp luật, tuy nhiên, vì lợi nhuận kếch xù, loại tội phạm này vẫn diễn biến hết sức khó lường.

Đối tượng Lò Văn Xuân bị Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn phối hợp với Đội Đặc nhiệm, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, BĐBP Cao Bằng bắt quả tang khi đang vận chuyển 2 bánh heroin và 9.430 viên ma túy tổng hợp vào ngày 10-4-2019. Ảnh: Lê Đồng

Đối tượng Lò Văn Xuân bị Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn phối hợp với Đội Đặc nhiệm, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, BĐBP Cao Bằng bắt quả tang khi đang vận chuyển 2 bánh heroin và 9.430 viên ma túy tổng hợp vào ngày 10-4-2019. Ảnh: Lê Đồng

Thêm những chiến công

Khẳng định về tình hình hoạt động của tội phạm buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, ma túy trên tuyến biên giới huyện Hạ Lang, Trung tá Nguyễn Mạnh Kường, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn cho biết: “Trong những tháng đầu năm 2019, khi các lực lượng chức năng tổ chức triệt xóa nhiều đường dây, ổ nhóm buôn lậu thì hoạt động này có giảm xuống, nhưng sau đó lại “bùng” lên ở địa bàn khác, đó là quy luật được các đối tượng vận dụng để đối phó với lực lượng chức năng. Nhưng phức tạp hơn cả vẫn là tội phạm ma túy đang có chiều hướng gia tăng, chúng lôi kéo, câu móc người dân tham gia vận chuyển qua khu vực biên giới tập kết đưa vào nội địa tiêu thụ. Đặc biệt, thời gian gần đây nổi lên tình trạng một số nhóm đối tượng mang theo vũ khí nóng tổ chức mua bán, vận chuyển ma túy ở khu vực biên giới, chúng sẵn sàng chống trả bằng vũ khí nóng, nếu bị lực lượng chức năng phát hiện, truy đuổi”.

Trước tình hình phức tạp trên, thời gian qua, Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn đã xây dựng nhiều phương án, kế hoạch đấu tranh với các loại tội phạm trên dọc tuyến biên giới. Qua đó, đã triệt xóa nhiều tụ điểm buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, hàng trái phép. Đặc biệt, đơn vị đã kịp thời ngăn chặn nguồn ma túy thẩm lậu qua biên giới và lập được nhiều thành tích.

Cụ thể, vào ngày 10-4-2019, tại khu vực xóm Nà Ma, xã Minh Long, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng (gần mốc 839), Tổ công tác của Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn phối hợp với Đội Đặc nhiệm, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, BĐBP Cao Bằng tiến hành tuần tra, mật phục, phát hiện đối tượng Lò Văn Xuân, sinh năm 1981, trú tại xã Sam Mứn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đang vận chuyển 2 bánh heroin và 9.430 viên ma túy tổng hợp, đi từ hướng Tỉnh lộ 207 xuống bờ sông Quây Sơn.

Khi phát hiện Tổ tuần tra, đối tượng Xuân không những không chấp hành hiệu lệnh của Tổ tuần tra, mà còn có hành vi chống đối quyết liệt nhằm tẩu thoát. Nhưng với tinh thần mưu trí, dũng cảm trong truy bắt tội phạm, Tổ tuần tra đã khống chế, bắt giữ được đối tượng và tang vật.

Tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn, đối tượng Xuân khai nhận, mua số ma túy trên của một người tại Lào (chưa rõ danh tính) với giá 354 triệu đồng mang về Việt Nam đưa sang nước thứ ba bán với giá 800 triệu đồng.

Trước đó, vào ngày 14-1-2019, tại xóm Đà Trên, xã Minh Long, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng, Tổ tuần tra Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn trong lúc tuần tra, kiểm soát thì phát hiện, bắt quả tang xe ô tô biển kiểm soát 88A-218.13 do Đàm Duy Phương, sinh năm 1990, trú tại xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc điều khiển, vận chuyển 60kg pháo nổ. Qua điều tra ban đầu, đối tượng Phương khai vận chuyển thuê cho Khánh (chưa rõ địa chỉ) số pháo trên từ Cao Bằng về Vĩnh Phúc tiêu thụ để lấy tiền công.

Bằng sự quyết tâm cao nhất

Cũng theo Trung tá Nguyễn Mạnh Kường: “Trong công tác đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy thì áp lực trực tiếp từ phía bên kia biên giới là rất lớn. Bởi các đối tượng bên kia biên giới móc nối, cấu kết với các đối tượng trong nội địa hình thành các tụ điểm, đường dây ma túy, sau đó được tập kết sát biên giới và tìm mọi cách để “thẩm lậu” vào Việt Nam tiêu thụ. Các đối tượng còn tận dụng tối đa thời điểm mà các lực lượng chức năng mất cảnh giác. Do vậy, để hạn chế tình hình trên, đơn vị đã xây dựng nhiều kế hoạch chuyên đề, chú trọng công tác điều tra cơ bản, từ đó, phát hiện từ sớm, từ xa và phải đánh trúng được các tụ điểm, đường dây ma túy từ bên kia biên giới”.

Đối tượng Đàm Duy Phương bị Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn bắt quả tang khi đang vận chuyển 160kg pháo nổ qua biên giới vào ngày 14-1-2019. Ảnh: Lê Đồng

Được biết, từ đầu năm 2019 đến nay, Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ, xử lý 10 vụ/12 đối tượng. Tang vật thu giữ 2 bánh heroin, 0,7g heroin, 9.430 viên ma túy tổng hợp, 584,5kg pháo các loại, 1 xe ô tô và nhiều tang vật khác có liên quan...

Khu vực biên giới huyện Hạ Lang luôn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, nhất là trên mặt trận đấu tranh phòng chống ma túy. Do vậy, Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn luôn chủ động bám sát địa bàn, phối hợp với các lực lượng chức năng trong việc trao đổi, cung cấp thông tin, phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động người dân hiểu rõ tác hại của ma túy, kiên quyết đấu tranh từng bước triệt phá, bóc gỡ. Đồng thời, tuyên truyền để từng người dân cam kết không tham gia, tiếp tay cho các đối tượng vi phạm pháp luật.

“Để nâng cao hiệu quả đấu tranh với các loại tội phạm, Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn đã đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ. Trong đó, chú trọng xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, bản lĩnh chính trị, nghiệp vụ vững vàng, đồng thời, tăng cường công tác phối hợp với lực lượng chức năng ngăn chặn hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, đặc biệt là ngăn chặn ma túy ngay từ “cửa ngõ” biên giới” – Trung tá Nguyễn Mạnh Kường cho biết.

Lê Đồng

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/ngan-chan-toi-pham-tren-bien-gioi-ha-lang/