Ngăn chặn tội phạm lẩn trốn qua biên giới

Trong năm 2017, các đơn vị Bộ đôi Biên phòng đã chuyển giao cho các đơn vị của lực lượng Cảnh sát hơn 2 nghìn trường hợp phạm tội, vi phạm pháp luật...

Đêm, gió từ sông Ka Long thổi vào ràn rạt, dọc tuyến sông biên giới chỉ có tiếng xào xạc của lau, sậy; tiếng sóng vỗ mạn thuyền bì bọp rồi bước chân của các trinh sát Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái...

Tiếng bộ đàm vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng, thông tin cho biết có 3 đối tượng là công dân Trung Quốc có hành vi phạm tội về kinh tế tại TP Hạ Long đang di chuyển ra TP Móng Cái (Quảng Ninh), khả năng sẽ xuất cảnh sang Trung Quốc, lúc đó khoảng 3h ngày 22-2.

Khoảng 4h cùng ngày, khi trời đã hửng sáng, tại khu vực thuộc Khu 2, phường Ka Long, TP Móng Cái, xuất hiện 3 đối tượng người Trung Quốc có đặc điểm nhân dạng trùng khớp với thông tin Công an tỉnh Quảng Ninh cung cấp...

Đây chỉ là một trong những chuyên án có sự phối hợp kịp thời giữa hai lực lượng Cảnh sát và BĐBP, góp phần chặn đứng tội phạm ở biên giới. Trong năm 2017, các đơn vị BĐBP đã chuyển giao cho các đơn vị của lực lượng Cảnh sát hơn 2 nghìn trường hợp phạm tội, vi phạm pháp luật...

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo bắt đối tượng Rodricuez Cuervo Luis Alexander (SN 1977), quốc tịch Colombia.

3 đối tượng gồm Li Dan Yang, SN 1989, trú tại số 17 đường Đông Thắng, khu Trường Sa, TP Khai Bình, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc); Wang Tao, SN 1991, trú tại khu Tân La, TP Long Nham, tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc); Feng Yu He, SN 1988, trú tại số 402, lô nhà 20, đường số 5, thôn Thủy Nguyên, khu Phúc Điền, TP Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Liên quan đến vụ án trên, ngày 23-2, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp 3 đối tượng gồm Zheng Ren Xian (Trịnh Nhân Hiền) tại số 25, phố Nam, thôn Lục Tiền, thị trấn Tượng Hồ, TP Chương Bình, tỉnh Phúc Kiến; Li Dan Yang (Lý Đan Dương); Feng Yu He (Phùng Vũ Hòa) về hành vi sử dụng thẻ ATM giả để rút trộm tiền.

Với mục đích chiếm đoạt tiền tại các cây ATM ở Quảng Ninh, ngày 21-2, Trịnh Nhân Hiền đã cùng Lý Đan Dương, Phùng Vũ Hòa và Wang Tao nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường sông biên giới khu vực Móng Cái.

Tại đây, các đối tượng tiếp tục bắt xe khách về TP Hạ Long và bàn bạc kế hoạch gây án. Thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng các thẻ ATM giả chuẩn bị sẵn từ trước để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền tại các cây ATM.

Vào 1h40 ngày 22-2, tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Quảng Ninh đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Trịnh Nhân Hiền đang có hành vi dùng thẻ ATM giả để rút tiền tại một cây ATM tại TP Hạ Long.

Từ lời khai của Trịnh Nhân Hiền, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh đã trao đổi thông tin lực lượng đánh án của BĐBP cùng bắt giữ các đối tượng còn lại. Việc ngăn chặn, phát hiện và bắt giữ thành công các đối tượng, góp phần chặn đứng hoạt động của các đối tượng phạm tội.

Trong năm 2017, Bộ Tư lệnh BĐBP và Tổng cục Cảnh sát đã phối hợp chỉ đạo thực hiện nghiêm túc 13 Chỉ thị, Kế hoạch, Đề án của Bộ Chính trị, Chính phủ và hai Bộ liên quan đến nhiệm vụ phòng chống tội phạm...

Tại các tỉnh trên tuyến biên giới đất liền đã chủ động phối hợp với lực lượng Cảnh sát tăng cường tổ chức kiểm tra, đăng ký, quản lý cư trú tại khu vực biên giới; phối hợp đăng ký quản lý cư trú, cấp, quản lý chứng minh nhân dân, căn cước công dân cho cán bộ, chiến sỹ.

Hai lực lượng đã phối hợp tuần tra, kiểm soát hơn 10.576 cuộc với hơn 42 nghìn lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia nhằm đảm bảo ANTT, bảo vệ đường biên, mốc giới, kịp thời ngăn chặn, phát hiện, xử lý nhiều vụ phạm tội, vi phạm pháp luật xảy ra. Hai lực lượng đã trao đổi trên 3.265 lượt thông tin các loại.

Qua đó, chủ động trong công tác nắm tình hình, tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền triển khai các biện pháp giải quyết những vấn đề nổi trên địa bàn.

Đã phối hợp tổ chức mở cao điểm xác minh, truy bắt, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú; tập trung rà soát số đối tượng truy nã có thông tin, tài liệu nghi vấn trốn qua biên giới để phát hiện bắt giữ. Nhiều vụ việc, với sự phối hợp của hai lực lượng đã giúp bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội nguy hiểm.

Trường hợp bắt giữ đối tượng Rodricuez Cuervo Luis Alexander (SN 1977), quốc tịch Colombia là một ví dụ. Đây là đối tượng nằm trong băng nhóm chuyên cướp giật, trộm cắp tài sản bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phát thông báo truy tìm để phục vụ công tác điều tra.

Khoảng 8h30 ngày 1-4-2017, khi đối tượng làm thủ tục để chuẩn bị nhập cảnh vào Việt Nam thì Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, BĐBP tỉnh Hà Tĩnh, trong lúc làm nhiệm vụ đã phát hiện, tạm giữ.

Vào thời điểm bị phát hiện, đối tượng đi cùng với hai người đàn ông cùng quốc tịch. Việc bắt giữ Rodricuez Cuervo Luis Alexander, 1 trong các mắt xích trong băng nhóm chuyên theo dõi người dân đến rút tiền tại các ngân hàng lớn, sau đó bám theo, cố tình gây tai nạn để nạn nhân sơ hở rồi trộm, cướp tiền, đã góp phần mở rộng vụ án.

Không ít đối tượng phạm tội ở trong nước, sau khi bỏ trốn ra nước ngoài, lực lượng Công an và BĐBP đã bắt giữ thành công. Trên lĩnh vực này, trong năm 2017, lực lượng cảnh sát và BĐBP đã phối hợp trao đổi 120 lượt thông tin có liên quan, phối hợp bắt 45 đối tượng truy nã.

Trong đó đáng chú ý là việc bắt giữ Nông Văn Phòng (SN 1986, HKTT tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) và Khổng Văn Cường (SN 1990, HKTT tại Lạng Giang, Bắc Giang), bị truy nã về tội giết người.

Do mâu thuẫn cá nhân, ngày 25-4-2014, Phòng, Cường đã cùng một nhóm đối tượng sử dụng dao gây ra cái chết thương tâm cho anh Đồng Nguyên M (SN 1971, ở phường Thành Công, TP Hà Nội).

Sau khi gây án, cả hai bỏ trốn, ngày 13-6-2014, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội ra quyết định truy nã toàn quốc tội danh giết người đối với Nông Văn Phòng và Khổng Văn Cường.

Sau khi xác định hai đối tượng sang Trung Quốc, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an tỉnh Lạng Sơn và BĐBP Cửa khẩu Hữu Nghị tổ chức nắm tình hình. Ròng rã 3 năm, công sức bỏ ra không kể xiết nhưng các đơn vị vẫn không nản lòng.

Trước kỳ nghỉ lễ 2-9-2017, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an TP Hà Nội có thông tin hai đối tượng sẽ quay về nước thăm gia đình. Kế hoạch đặt ra là phối hợp lực lượng Đồn Biên phòng cửa khẩu Hữu Nghị đón lõng khi hai đối tượng vào biên giới. Khoảng 7h sáng 6-9-2017, từ trong bụi cây, hai bóng thanh niên bắt đầu đi tới, có lẽ cũng mất một đêm không ngủ nên chúng tỏ mệt mỏi.

Phát hiện tổ công tác, hai đối tượng điên cuồng chống trả, chúng bỏ chạy sang đất Trung Quốc. Trong giây phút ấy, chúng trở nên liều lĩnh hơn bao giờ hết, dù phía dưới là vực sâu nhưng hai đối tượng không ngần ngại nhảy xuống để thoát thân nhưng đã bị bắt giữ.

Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát đã phối hợp tiếp nhận hàng nghìn trường hợp phạm tội, vi phạm pháp luật, nạn nhân trong các vụ phạm tội do nước ngoài trao trả.

Xuân Mai

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/phap-luat/ngan-chan-toi-pham-lan-tron-qua-bien-gioi-480827/