Ngăn chặn tình trạng vận chuyển trái phép thiết bị y tế sang Trung Quốc

Những ngày qua, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) có diễn biến phức tạp tại Trung Quốc và một số quốc gia, vùng lãnh thổ, dẫn tới việc thiếu hụt số lượng lớn trang thiết bị y tế. Lợi dụng sự khan hiến hàng hóa, một số đối tượng đã lợi dụng để thu mua, gom mặt hàng này nhằm 'xuất lậu' sang Trung Quốc để thu lời bất chính, gây bức xúc trong dư luận.

Cán bộ Đồn Biên phòng Thanh Lòa, BĐBP Lạng Sơn kiểm đếm tang vật khẩu trang y tế do đơn vị bắt giữ ngày 8-2. Ảnh: Lê Đồng

Cán bộ Đồn Biên phòng Thanh Lòa, BĐBP Lạng Sơn kiểm đếm tang vật khẩu trang y tế do đơn vị bắt giữ ngày 8-2. Ảnh: Lê Đồng

Để trục lợi, các đối tượng còn gia tăng sản xuất khẩu trang kém chất lượng hoặc đầu cơ hàng không rõ xuất xứ, nâng giá bán khẩu trang gấp 4 đến 5 lần. Đặc biệt, lợi dụng giá khẩu trang và thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch nCoV tăng cao tại thị trường Trung Quốc, một số đối tượng còn thu gom khẩu trang y tế, găng tay y tế để vận chuyển trái phép qua biên giới tỉnh Lạng Sơn nhằm kiếm lời bất chính. Hành vi này của các đối tượng đã trực tiếp tác động đến mục tiêu ổn định giá cả thị trường và đời sống của nhân dân, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Điển hình, lúc 1 giờ, ngày 8-2, tại đường mòn khu vực mốc 1152 thuộc thôn Còn Phạc, xã Thanh Lòa, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, tổ công tác của Đồn Biên phòng Thanh Lòa, BĐBP Lạng Sơn phát hiện 3 đối đượng đang vận chuyển hàng hóa từ khu vực nội địa ra biên giới có nhiều biểu hiện nghi vấn. Phát hiện thấy lực lượng BĐBP, các đối tượng đã vứt lại hàng hóa và bỏ chạy về hướng nội địa. Tổ công tác liền truy đuổi, nhưng do đêm tối các đối tượng đã nhanh chân trốn thoát. Kiểm tra tang vật tại hiện trường, tổ công tác phát hiện 11 thùng cát tông và 2 bao tải chứa khẩu trang y tế. Tổ công tác tiến hành đưa về Đồn Biên phòng Thanh Lòa để lập biên bản vi phạm hành chính. Qua kiểm đếm trong số 11 thùng cát tông và 2 bao tải chứa 30.000 chiếc khẩu trang y tế do Việt Nam sản xuất, tổng giá trị hàng hóa khoảng 90 triệu đồng.

Trước đó, lúc 23 giờ, ngày 7-2, tại khu vực mốc 1099, thuộc thôn Khơ Đa, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, tổ tuần tra, kiểm soát của Đồn Biên phòng Tân Thanh, BĐBP Lạng Sơn phát hiện và thu giữ 14 thùng cát tông chứa 14.000 chiếc găng tay y tế. Tổng giá trị hàng hóa giá trị khoảng 70 triệu đồng.

Cũng trong ngày 7-2, tại khu vực biên giới xã Tân Minh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, tổ công tác của Đồn Biên phòng Bình Nghi, BĐBP Lạng Sơn phát hiện và thu giữ 6 bao tải có chứa 13.200 chiếc khẩu trang y tế.

Trước tình hình trên, Bộ Chỉ huy BĐBP Lạng Sơn đã triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, hướng dẫn các đơn vị tăng cường lực lượng, tổ chức điều tra cơ bản, xác minh, lên danh sách những đối tượng khả nghi, từ đó triển khai các biện pháp đấu tranh ngăn chặn. Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, đấu tranh triệt để với các hành vi nêu trên. Kết quả, từ ngày 1 đến ngày 9-2, các đơn vị thuộc BĐBP Lạng Sơn phối hợp với các lực chức năng phát hiện, bắt giữ 10 vụ, tang vật thu giữ gồm: 120.000 chiếc khẩu trang y tế, 14.000 chiếc găng tay y tế, đã khổi tố 1 vụ với 2 đối tượng. Thu nộp ngân sách nhà nước trên 16 triệu đồng.

Được biết, bên phía tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, 1 chiếc khẩu trang được bán ra thị trường với giá từ 8 đến 9 nghìn đồng, còn mua nguyên hộp 25 chiếc có giá 200 nghìn đồng. Với lợi nhuận “khủng”, các đối tượng người Việt Nam đã cấu kết với người nước ngoài tăng cường thu mua, gom khẩu trang y tế, găng tay y tế và cả nước rửa tay để vận chuyển trái phép sang Trung Quốc bán kiếm lời.

Cán bộ Đồn Biên phòng Bình Nghi, BĐBP Lạng Sơn kiểm đếm số khẩu trang y tế mà đơn vị vừa thu giữ. Ảnh: Lê Đồng

Theo Đại tá Ninh Văn Hợp, Chỉ huy trưởng BĐBP Lạng Sơn cho biết: “Trước tình hình trên thị trường Trung Quốc đang khan hiếm trang thiết bị y tế, một số đối tượng đã lợi dụng buôn lậu, vận chuyển trái phép trang thiết bị y tế qua biên giới tỉnh Lạng Sơn để bán kiếm lời. Vì vậy, Bộ Chỉ huy BĐBP Lạng Sơn đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, tổ chức triển khai nhiều biện pháp để ngăn chặn tình trạng thu gom khẩu trang y tế để xuất lậu qua biên giới. Kiên quyết bắt giữ, xử lý nghiêm những đối tượng vận chuyển trái phép trang thiết bị y tế qua biên giới. Đồng thời, BĐBP Lạng Sơn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao hiểu biết cho nhân dân biên giới về mối nguy hại của dịch bệnh, tự ý thức phòng, chống dịch bệnh, không tham gia, tiếp tay cho các đối tượng buôn lậu”.

Trước tình hình dịch bệnh nCoV đang diễn biến phức tạp. Bên cạnh công tác tuyên truyền, các lực lượng chức năng cần vào cuộc một cách quyết liệt, ngăn chặn triệt để tình trạng mua bán, thu gom mặt hàng thiết bị y tế. Cùng với đó, đẩy mạnh các biện pháp đấu tranh, ngặn chặn ngay từ trong nội địa và cả trên biên giới, có như vậy mới ngăn chặn triệt để việc vận chuyển trái phép trang thiết bị y tế qua biên giới.

Lê Đồng

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/ngan-chan-tinh-trang-van-chuyen-trai-phep-thiet-bi-y-te-sang-trung-quoc/