Ngăn chặn nhiều hàng lậu và đối tượng trộm cắp

Càng gần đến Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, tình hình vận chuyển, buôn bán hàng lậu, gian lận thương mại và trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị diễn biến phức tạp.

Lãnh đạo Trạm CSGT Đakrông, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, có ngày, đơn vị bắt giữ 3-4 vụ buôn bán, vận chuyển hàng lậu từ biên giới theo Quốc lộ 9 để về các vùng đồng bằng và thành phố.

Đơn cử, ngày 18-12, đơn vị phát hiện, bắt giữ ôtô BKS 74D-000.70 do Lê Thanh Tùng (SN 1992, trú thôn Lương Lễ, xã Tân Hợp, Hướng Hóa, Quảng Trị) điều khiển, trên xe có 60 chai rượu Chivas Regal 25 và 1,5 tấn đường kính trắng với tổng trị giá khoảng 250 triệu đồng.

Sau đó, phát hiện ôtô BKS 74D-002.47 do Nguyễn Thanh Hòa (SN 1984, trú phường 4, TP Đông Hà) điều khiển, vận chuyển 2 tấn đường kính trắng, 120 chai rượu ngoại; xe ôtô bán tải do tài xế Nguyễn Thế Thảo (SN 1997, trú xã Dương Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình) điều khiển, gắn biển số giả 29C-963.27 đè lên BKS thật của xe là 73C-066.53, vận chuyển 1m3 gỗ hộp không rõ nguồn gốc…

Trước đó, ngày 16-12, lực lượng Cảnh sát kinh tế, Công an huyện Hướng Hóa cũng đã phát hiện, bắt giữ vụ tập kết hàng lậu, gồm 100 bao đường kính trắng, với tổng trọng lượng 5 tấn, tại sân nhà bà Trần Thị Gái (SN 1972, trú khóm Duy Tân, thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa); phối hợp Đội CSGT Công an Hướng Hóa bắt giữ xe ôtô hạ tải, trên xe có nhiều BKS (74D-002.72; 74D-00186; 74D-002.60) chở 10.250kg đường kính trắng và 648 chai bia nhập lậu.

Theo Đại tá Đào Trọng Tiến, Trưởng Công an huyện Cam Lộ, thời gian càng gần đến Tết Nguyên đán, trên địa bàn nổi lên tình trạng trộm cắp tài sản. Đơn vị đã bắt giữ 3 đối tượng, gồm Trần Văn Đức (SN 1985, trú xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong, Quảng Trị); Trần Quan Hải (SN 1985) và Võ Minh Phong (SN 1985, cùng trú TP Đông Hà). Các đối tượng này đều có nhân thân xấu, có nhiều tiền án, tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản và nghiện ma túy. Còn lãnh đạo Công an TP Đông Hà cũng cho hay, đã khám phá nhanh nhiều vụ trộm cắp tài sản…

Trước tình hình trên, từ ngày 14-12 đến nay, Công an các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã đồng loạt phát động ra quân, mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp, truy nã tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; ngăn chặn, xử lý, triệt xóa, hạn chế đến mức tối đa các hoạt động vi phạm pháp luật...

Thanh Bình

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/toan-dan-phong-chong-toi-pham/ngan-chan-nhieu-hang-lau-va-doi-tuong-trom-cap-575145/