Ngăn chặn nạn buôn lậu trên tuyến biên giới Lạng Sơn

Càng gần Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, tình hình buôn lậu hàng cấm, hàng giả, gian lận thương mại trên tuyến biên giới Lạng Sơn gia tăng từng ngày. Ðáng chú ý năm nay, hàng lậu được các đối tượng dùng, đặt in sẵn nhãn mác hàng hóa của các thương hiệu có uy tín, rồi vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ.

Cán bộ, chiến sĩ Ðồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị tuần tra trên đường mòn biên giới.

Ðiểm cao 405 và 406, thuộc địa phận thị trấn Ðồng Ðăng (huyện Cao Lộc) từ lâu được các chủ buôn lậu và những người xuất nhập cảnh trái phép gọi tắt là 05 và 06. Khu dân cư chỉ cách đường biên vài trăm mét, cho nên người dân có thể đi qua đường mòn, lối tắt sang biên giới một cách dễ dàng. Nhờ có vị trí thuận lợi, nhiều năm qua, khu vực này luôn trở thành điểm nóng về buôn lậu và xuất nhập cảnh trái phép. Thượng úy Dương Văn Tốt, Tổ trưởng Tổ tăng gia 05, Ðồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị cho biết: Tuyến đường biên giới do đồn quản lý dài hơn 4 km, gần khu dân cư thị trấn Ðồng Ðăng, đối diện với bên kia là chợ Lũng Nghịu, Quảng Tây (Trung Quốc). Hàng lậu được tập kết tại đây để đưa sang Việt Nam tiêu thụ. Do sự phức tạp ở khu vực này, hai năm trước, đơn vị đã rào dây thép gai ở các lối mòn qua biên giới, đồng thời cử cán bộ, chiến sĩ trực 24/24 giờ ở lối mòn, thường xuyên tổ chức tuần tra trên dọc tuyến biên giới do đơn vị quản lý. Nhưng vì đường biên giới dài, cho nên việc kiểm soát người qua lại gặp rất nhiều khó khăn. Các đối tượng buôn lậu dùng nhiều thủ đoạn theo dõi, tìm mọi thời cơ để xé lẻ hàng mang vác qua biên giới bất kể ngày đêm.

Liền kề với khu vực đường biên 05 và 06 là cửa khẩu Cốc Nam (huyện Văn Lãng). Tại hai bên cánh gà cửa khẩu này, với những địa danh về buôn lậu như Hang Dơi, Gốc Nhãn, Khơ Ða... là điểm tập kết hàng lậu, hàng cấm, hàng giả... Ðại úy Vũ Ðức Trung, Trạm trưởng Trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu Cốc Nam cho biết: Do có nhiều lối mòn qua lại biên giới, khu vực biên giới lại có quốc lộ 4B đi qua và tiếp giáp thị trấn Ðồng Ðăng, cho nên nơi đây luôn là điểm nóng về buôn lậu. Chỉ cần vài bước chân, đối tượng đã có thể đem hàng vượt biên, rồi giấu trong khu vực dân cư ngay sát biên giới. Từ đây, hàng lậu được các chủ hàng hợp pháp hóa bằng chứng từ, hóa đơn, thu gom hàng của cư dân biên giới và tiêu thụ. Ðể ngăn chặn hàng lậu, đơn vị phối hợp lực lượng hải quan cửa khẩu Cốc Nam trực 24/24 giờ, thành lập tám tổ công tác chốt chặn ở lối mòn qua biên, song vẫn chưa thể ngăn chặn triệt để.

Thượng tá Bùi Xuân Tài, Ðồn trưởng Ðồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị chia sẻ: Hằng ngày, hằng tháng, đơn vị triển khai kế hoạch, xác định mục tiêu bảo vệ an ninh biên giới, đấu tranh quyết liệt với tội phạm buôn lậu, vận chuyển hàng cấm như pháo nổ, ma túy... Nhờ vậy, nhiều vụ buôn lậu lớn đã được phát hiện, ngăn chặn kịp thời. Gần đây, trước nguy cơ lây lan dịch tả lợn châu Phi, đồn biên phòng đã tăng cường lực lượng thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn vận chuyển, buôn bán sản phẩm động vật qua biên giới. Trong tháng 10 và đầu tháng 11, khu vực đường biên giới do đồn quản lý đã phát hiện, ngăn chặn, kịp thời vụ vận chuyển gần một tấn nội tạng động vật, đã bốc mùi hôi thối và nhiều vụ vận chuyển hàng lậu khác...

Đội trưởng Quản lý thị trường (QLTT) số 2 (Cục QLTT tỉnh Lạng Sơn) Bùi Văn Lợi, cho biết: Từ nhiều năm nay, khu vực thị trấn Ðồng Ðăng luôn là điểm tập kết hàng lậu. Thị trấn Ðồng Ðăng chỉ cách đường biên giới từ 2 đến
3 km, có hai cửa khẩu quốc tế đường bộ và đường sắt, lại có nhiều đường mòn, lối tắt qua biên giới. Không những thế, đối diện thị trấn là khu trung tâm thương mại Bằng Tường, Quảng Tây (Trung Quốc) với nhiều kho hàng lớn. Từ đây hàng lậu, hàng cấm được xé lẻ, vận chuyển với nhiều thủ đoạn, như mang vác, xách tay, lợi dụng đêm tối vượt biên qua các đường mòn, lối tắt. Khi đã vào khu vực biên giới, hàng sẽ được cất giấu trong khu vực dân cư nằm sát biên giới, chờ cơ hội chuyển lên ô-tô, đưa lên các chuyến tàu tại ga Ðồng Ðăng, các tuyến quốc lộ 1A, 1B, 4B… và vào sâu trong nước tiêu thụ. Thời gian qua, các chủ buôn lậu móc nối các chủ hàng bên kia bên giới, in sẵn nhãn mác của các thương hiệu hàng hóa rồi vận chuyển qua đường mòn đưa về tiêu thụ. Ngày 7-11, Ðội QLTT số 7 phối hợp Trạm kiểm soát liên hợp Dốc Quýt kiểm tra ô-tô BKS 29H-142.08 do lái xe Nguyễn Thành Ðược, trú tại thị trấn Na Dương (huyện Lộc Bình) điều khiển vận chuyển hàng hóa sản xuất ngoài Việt Nam từ khu vực thị trấn Ðồng Ðăng. Qua kiểm tra, phát hiện trên xe đang vận chuyển 17 loại hàng hóa gồm quần áo, giày dép, vỏ điện thoại..., trong đó có sáu mặt hàng có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam, gồm: 600 chiếc áo nam giữ nhiệt nhãn hiệu Nike; 180 đôi giày thể thao nhãn hiệu Nike, 1.600 vỏ sau điện thoại Iphone... Số hàng này đều không có hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, Trưởng Ban chỉ đạo 389 tỉnh Nguyễn Công Trưởng khẳng định: Các đối tượng buôn lậu, nhất là buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu, ma túy, pháo nổ, gia cầm giống, thực phẩm tươi sống có nguồn gốc động vật, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng,... ngày càng có những phương thức, thủ đoạn tinh vi nhằm che giấu, cho nên lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm tra, bắt giữ. Tình hình buôn lậu thường diễn biến phức tạp vào dịp cuối năm, vì thế ngay từ tháng 11, Ban chỉ đạo 389 của tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng xây dựng kế hoạch, phối hợp phòng, chống buôn lậu. Lực lượng tại chỗ tăng cường nắm bắt địa bàn, phân loại đối tượng, nắm bắt phương thức hoạt động, thủ đoạn của các đối tượng buôn lậu, từ đó có kế hoạch, phương án kiểm tra phù hợp, hiệu quả, không để hình thành các đường dây buôn lậu lớn. Ðáng chú ý, trước nguy cơ lây lan dịch tả lợn châu Phi qua biên giới, tỉnh chỉ đạo quyết liệt, ngăn chặn kịp thời các đối tượng vận chuyển, buôn bán sản phẩm động vật. Nếu địa bàn nào để xảy ra sẽ bị xử lý nghiêm minh, không dung túng, bao che.

Bài, ảnh: HÙNG TRÁNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/kinhte/item/38272002-ngan-chan-nan-buon-lau-tren-tuyen-bien-gioi-lang-son.html