Ngăn chặn kịp thời vụ buôn lậu gỗ hồng mộc châu Phi

Hải quan Johor, Malaysia vừa ngăn chặn thành công vụ buôn lậu 30.580 kg gỗ gỗ hồng mộc châu Phi ( loài Guibourtia) trị giá 9,174 triệu đô la Malaysia qua Cảng Tanjung Pelepas.

Cục trưởng Cục Hải quan Johor, ông Datuk Mohammad Hamidan Maryani cho biết, đơn vị đã ngăn chặn thành công vụ buôn lậu 30.580kg gỗ tròn loài Guibourtia trị giá 9,174 triệu đô la Malaysia qua Cảng Tanjung Pelepas. - Ảnh : Ben Tan.

Cục trưởng Cục Hải quan Johor, ông Datuk Mohammad Hamidan Maryani cho biết, đơn vị đã ngăn chặn thành công vụ buôn lậu 30.580kg gỗ tròn loài Guibourtia trị giá 9,174 triệu đô la Malaysia qua Cảng Tanjung Pelepas. - Ảnh : Ben Tan.

155 khúc gỗ Guibourtia, thường gọi là Gỗ hồng mộc châu Phi dự định được vận chuyển từ Zambia đến Việt Nam theo vận đơn hàng hải ngày 19/2.

Ông Datuk Mohammad Hamidan Maryani, Cục trưởng Cục Hải quan Johor cho biết, theo thông tin tình báo nhận được, Hải quan Johor đã thực hiện kiểm tra thực tế lô hàng lúc 17 giờ 15 phút cùng ngày.

Theo Hải quan Malaysia, gỗ Guibourtia là mặt hàng nằm trong Danh mục các loài động, thực vật trong công ước CITES (Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng ) và việc vận chuyển hàng hóa này cần có giấy phép xuất khẩu CITES từ nước xuất xứ hoặc nước xuất khẩu.

Hiện vụ án đang được điều tra theo Mục 52 của Luật Hải quan 1967, quy định mức phạt không quá 100.000 đô la Malaysia hoặc phạt tù với thời hạn không quá năm năm hoặc cả hai.

Huyền Trang (Theo malaymail.com)

Nguồn Hải Quan: https://haiquanonline.com.vn/ngan-chan-kip-thoi-vu-buon-lau-go-hong-moc-chau-phi-121741.html