Ngăn chặn kịp thời nhóm người tháo tách đầu đạn bán phế liệu

Lúc 15 giờ 15 phút ngày 10-3, tổ công tác Phòng, chống Covid-19 của Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Thường Phước khi đang làm nhiệm vụ trên sông Tiền thuộc khu vực ấp 1, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp phát hiện một ghe gỗ đang neo đậu tại bờ có biểu hiện nghi vấn, nên đã tiến hành kiểm tra.

Số hộp đạn bị lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: Mạnh Cường

Số hộp đạn bị lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: Mạnh Cường

Qua kiểm tra, trên ghe có 9 người cư trú trên địa bàn huyện Hồng Ngự đang tháo các đầu đạn. Những người này khai báo được ông Trần Văn Thanh (SN 1969, ngụ tại ấp 1, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự) thuê tách đầu đạn ra khỏi vỏ đạn để bán phế liệu với tiền công 200.000 đồng/người/ngày.

Qua làm việc, ông Thanh khai nhận, với công việc thợ lặn, ngày 3-3 ông phát hiện số đạn trên tại thủy phận sông Tiền, đoạn thuộc xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

Vào các ngày từ 8 đến 10-3, ông Thanh cùng con trai là Trần Văn Vương (SN 1994) và Nguyễn Văn Suốt (SN 1998) cùng ngụ tại xã Thường Phước 1 tiến hành mò lặn, mỗi ngày vớt được khoảng 60 thùng đạn cũ sót lại từ thời chiến tranh. Sau đó, họ vận chuyển vào bờ để thuê nhân công tháo các vỏ đạn để bán phế liệu kiếm lời.

Số tang vật thu giữ bao gồm: Đạn đại liên M30 (37.500 viên), đạn carbin (255kg), đầu đạn M30 (20kg), đầu đạn (440kg), vỏ đạn M30 (201kg), mắt băng và đầu đạn (46kg), mắt băng đạn (219kg), 45 bao tải chứa hộp đạn, thuốc đạn (38kg).

Hiện, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Thường Phước đã bàn giao toàn bộ tang vật cho Ban chỉ huy Quân sự huyện Hồng Ngự để tiếp tục xử lý.

Mạnh Cường

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/ngan-chan-kip-thoi-nhom-nguoi-thao-tach-dau-dan-ban-phe-lieu-post437864.html