Ngăn chặn kịp thời một trường hợp vượt sông từ Hải Dương vào Hải Phòng

Một người đàn ông có hành vi bám phao bơi qua sông để xâm nhập vào địa bàn TP. Hải Phòng.

Người đàn ông quê Hải Dương có hành vi vượt sông sang địa bàn TP. Hải Phòng.

Người đàn ông quê Hải Dương có hành vi vượt sông sang địa bàn TP. Hải Phòng.

Ngày 2/3, thông tin từ Công an xã Đại Bản (huyện An Dương, Hải Phòng) cho biết, đơn vị này vừa phát hiện, ngăn chặn kịp thời một trường hợp người dân Hải Dương vượt sông xâm nhập địa bàn huyện An Dương, vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh.

Theo đó, hồi 12h30’, ngày 28/2, Công an xã Đại Bản phối hợp với Tổ công tác phòng chống dịch Covid-19 thôn Văn Tiến tuần tra phát hiện anh T.V.L. (SN 1978, có hộ khẩu thường trú tại phường Minh Hòa, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) đang bám phao xốp bơi trên sông có ý định xâm nhập vào địa bàn xã.

Khi anh T.V.L. bơi sang phía bên bờ sông Lạch Tray (thuộc thôn Văn Tiến, xã Đại Bản) thì bị Tổ công tác phòng chống dịch Covid-19 thôn Văn Tiến, Công an xã Đại Bản kiểm tra và đưa về trạm y tế xã yêu cầu khai báo y tế.

Sau khi xác minh thông tin, kiểm tra y tế đối với T.V.L., Công an xã Đại Bản đã lập biên bản, sau đó áp giải đối tượng ra địa phận giáp ranh để quay về tỉnh Hải Dương.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/phap-luat/ngan-chan-kip-thoi-mot-truong-hop-vuot-song-tu-hai-duong-vao-hai-phong-rEUyFryMg.html