Ngăn chặn kịp thời hành vi vận chuyển lậu cá cảnh lạ và thịt lợn

Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị (Cục Hải quan Lạng Sơn) vừa phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị kịp thời ngăn chặn, bắt giữ 53 cá thể cá cảnh và trên 100 kg thịt lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ vào sáng ngày 8/8.

Tổ công tác kiểm tra tang vật.

Đại diện Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị cho biết, trong khi đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát khu vực mốc 1111, thuộc thôn Kéo Kham, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, Tổ kiểm soát phát hiện một số đối tượng đang lén lút khuân vác nhiều thùng hàng trên sườn đồi.

Khi thấy thấy lực lượng chức năng, các đối tượng vác hàng đã bỏ chạy sang bên kia biên giới bỏ lại hàng hóa gồm 6 thùng hàng được bọc kín bằng bao dứa.

Tại trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị, qua kiểm đếm thực tế, toàn bộ số hàng hóa trên bao gồm 53 cá thể cá cảnh lạ còn sống và trên 100 kg thịt lợn nhập lậu không nguồn gốc.

Theo đại diện Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị, đây đều là những mặt hàng có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người và môi trường sinh thái, không đảm bảo các điều kiện nhập khẩu vào Việt Nam.

Hiện số tang vật đã được bàn giao cho cơ quan Kiểm dịch tiêu hủy theo đúng quy định.

Đảo Lê

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/ngan-chan-kip-thoi-hanh-vi-van-chuyen-lau-ca-canh-la-va-thit-lon.aspx