Ngăn chặn kịp thời 1 gia đình nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam

Đồn Biên phòng (BP) A Pa Chải, thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Điện Biên vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn 1 gia đình (3 người) lợi dụng trời mưa to, sương mù theo đường mòn nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam.

Thông tin từ Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Điện Biên cho biết: Lúc 7 giờ ngày 24-8, tại khu vực biên giới mốc số 3, thuộc địa phận bản Tá Miếu, xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, tổ tuần tra, kiểm soát của Đồn Biên phòng A Pa Chải, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Điện Biên phát hiện 1 hộ gia đình có 3 người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam. Các đối tượng gồm Giàng A Pá (sinh năm 1981) và Vừ Thị Khào (sinh năm 1979) cùng con là Giàng A Khềnh (sinh năm 2003) cùng trú tại bản Huổi Thanh 1, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

 3 đối tượng vượt biên trái phép bị tổ tuần tra kiểm soát Đồn Biên phòng A Pa Chải phát hiện, bắt giữ. Ảnh: Lò Điện.

3 đối tượng vượt biên trái phép bị tổ tuần tra kiểm soát Đồn Biên phòng A Pa Chải phát hiện, bắt giữ. Ảnh: Lò Điện.

Theo lời khai, cả gia đình Giàng A Pá đã xuất cảnh trái phép qua đường mòn sang tỉnh Vân Nam, Trung Quốc làm thuê tại các nông trường trồng chuối từ tháng 9-2019. Do thiếu việc làm, thu nhập không ổn định, vợ chồng Giàng A Pá quyết định trở về quê. Nhằm trốn tránh sự kiểm tra của các lực lượng chức năng, cả gia đình Giàng A Pá đã đi theo đường mòn trên biên giới, lợi dụng trời mưa, sương mù để nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Khi vừa luồn rừng đi vào khu vành đai biên giới Việt Nam khoảng 350m, đến địa phận bản Tá Miếu, xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé thì cả gia đình bị tổ công tác của Đồn BP A Pa Chải phát hiện và bắt giữ.

Đồn BP A Pa Chải đã tổ chức đo thân nhiệt, kê khai y tế, lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính và phối hợp với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của huyện Mường Nhé đưa các trường hợp trên đi cách ly tại khu cách ly tập trung của huyện, đảm bảo đúng quy định phòng, chống dịch.

PHẠM KIÊN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/ngan-chan-kip-thoi-1-gia-dinh-nhap-canh-trai-phep-tu-trung-quoc-ve-viet-nam-632594