Ngăn chặn hơn 60 thanh niên ở 3 tỉnh thành tụ tập đua xe trái phép

Tại hiện trường, nhóm thanh niên la hét, nẹt pô và tự ý chặn xe tải đang lưu thông trên đường để làm đường đua.

Ngày 13/7, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an TP Cần Thơ cho biết, hiện đơn vị đang phối hợp Công an quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ tiến hành lập biên bản, làm rõ nhóm thanh niên tụ tập đua xe và cỗ vũ đua xe trái phép xảy ra trên địa bàn Cần Thơ.

Công an thành phố Cần Thơ đã tạm giữ 56 phương tiện.

Công an thành phố Cần Thơ đã tạm giữ 56 phương tiện.

Theo đó, vào lúc 0h10’ sáng 13/7, Phòng Cảnh sát giao thông nhận được tin báo của quần chúng nhân dân có nhóm thanh niên tụ tập đua xe và cỗ vũ đua xe trái phép tại Quốc lộ 91, phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phối hợp với Cảnh sát Cơ động và Công an quận Thốt Nốt tổ chức nhanh phương án ngăn chặn, vây bắt nhóm thanh niên đua xe và cỗ vũ đua xe trái phép.

Tại hiện trường, nhóm thanh niên la hét, nẹt pô và tự ý chặn xe tải đang lưu thông trên đường để làm đường đua. Khi lực lượng chức năng có mặt, nhóm thanh niên đã bỏ chạy nhiều hướng. Lực lượng Công an đã tổ chức vây bắt hầu hết nhóm thanh niên trên, kịp thời ngăn chặn ngay từ đầu hành vi tụ tập tổ chức đua xe trái phép.

Ngăn chặn 60 thanh niên tụ tập đua xe trái phép ở Cần Thơ.

Lực lượng chức năng đã mời 61 thanh niên về cơ quan làm việc, trong số này hầu hết ngụ tại các quận, huyện thuộc thành phố Cần Thơ và các tỉnh An Giang và Đồng Tháp.

Công an thành phố Cần Thơ đã tạm giữ 56 phương tiện là xe gắn máy có phân khối lớn, trong đó nhiều phương tiện đã thay đổi đặc điểm, kết cấu, xoáy nòng nhằm phục vụ việc tham gia đua xe.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ./.

Phạm Hải/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/ngan-chan-hon-60-thanh-nien-o-3-tinh-thanh-tu-tap-dua-xe-trai-phep-931823.vov