Ngăn chặn hoạt động buôn lậu vùng biên

Thời gian gần đây, hoạt động buôn lậu tại địa bàn tỉnh Cao Bằng có xu hướng diễn biến phức tạp. Lực lượng chức năng đã vào cuộc quyết liệt để chặn đứng tình trạng này.

“Nóng” hoạt động buôn lậu

Các lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng đã xây dựng kế hoạch đồng bộ, tăng cường đấu tranh không để phát sinh điểm nóng, địa bàn nổi cộm về buôn lậu. Phối hợp tăng cường triển khai biện pháp nghiệp vụ để phát hiện, ngăn chặn, xử lý đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Ngay những ngày đầu năm 2019, một số vụ đã được phát hiện, xử lý. Trong đó, vào hồi 21 giờ 40 phút ngày 1-1, Ðội kiểm soát Hải quan Cao Bằng nhận được tin báo, có ô-tô tải biển kiểm soát 11C-040.82 đang vận chuyển hàng hóa nhập lậu từ Cửa khẩu Trà Lĩnh ra TP Cao Bằng tiêu thụ. Cán bộ Hải quan tổ chức lực lượng truy đuổi, ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra. Trên xe có 48 bao tải chứa hạt bí và măng khô, tổng trọng lượng hơn hai tấn. Chủ hàng là bà Phùng Thị Dịp, ở phường Ðề Thám, TP Cao Bằng, khai nhận, toàn bộ số hàng này do bà nhập lậu từ Trung Quốc vào xóm Bản Hía, thị trấn Hùng Quốc, huyện Trà Lĩnh để chuyển ra TP Cao Bằng tiêu thụ, với giá 17 nghìn đồng/kg măng khô và 12 nghìn đồng/kg hạt bí. Trong khi đó, theo khảo sát của lực lượng chức năng, giá bán buôn hai mặt hàng nêu trên ở TP Cao Bằng là 40 nghìn đồng/kg. Tiếp đó, vào hồi 21 giờ 30 phút ngày 4-1, tại Km 295+700, thuộc địa bàn xã Quốc Toản, huyện Trà Lĩnh, tổ tuần tra, kiểm soát của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã dừng xe ô-tô BKS 15A-211.70, do Vũ Hữu Vang (sinh năm 1976), tạm trú ở TP Thái Nguyên (Thái Nguyên) điều khiển để kiểm tra, phát hiện trên xe chở pháo nổ, với tổng trọng lượng 147 kg.

Vào hồi 20 giờ 30 phút ngày 7-1, tại xóm Bản Giốc, xã Ðàm Thủy, huyện Trùng Khánh, Ðồn Biên phòng Ðàm Thủy phối hợp bắt giữ Phương Ích Mậu (sinh năm 1998) và Phương Ích Mút (sinh năm 1981), cùng trú tại xóm Bản Giốc, khi hai đối tượng đang vận chuyển chín thùng pháo nổ, tổng trọng lượng 77,5 kg. Hai đối tượng khai, sang Trung Quốc mua pháo nổ về Việt Nam để bán lại và để đốt. Ðến 0 giờ ngày 8-1, tổ công tác Công an huyện Bảo Lâm tuần tra tại xóm Nà Ca, thị trấn Pác Miầu, phát hiện hai đối tượng Lý Văn Yêu (sinh năm 1997), Trang Văn Hải (sinh năm 1998), cùng trú tại xóm Nà Pồng, xã Mông Ân, huyện Bảo Lâm, điều khiển xe máy chở hàng có dấu hiệu nghi vấn, đã dừng xe kiểm tra, phát hiện trên xe máy chở 80 hộp pháo nổ, tổng trọng lượng 113 kg.

Nhờ nỗ lực, đấu tranh hiệu quả của lực lượng chức năng, hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng cấm đã được phát hiện, xử lý, kiềm chế, nhưng dự báo, tình hình sẽ lại “nóng” lên nếu các lực lượng chức năng lơi lỏng kiểm soát, đấu tranh.

Xác định rõ trách nhiệm nếu để xảy ra buôn lậu

Tỉnh Cao Bằng có hơn 333 km đường biên giới, với hàng trăm đường mòn, lối mở đi lại thuận tiện, tạo điều kiện cho giao thương hàng hóa, nhưng cũng là cơ hội để các đối tượng hoạt động buôn lậu. Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Cao Bằng, Nông Văn Xứng, chia sẻ: Hàng buôn lậu qua địa bàn tỉnh chủ yếu là thực phẩm, hàng tiêu dùng, pháo nổ, thuốc lá, được nhập lậu qua các đường mòn, lối mở dưới dạng mang vác của người lao động làm thuê, hàng hóa trao đổi phục vụ cư dân biên giới, tập kết tại khu vực giáp biên. Sau đó, các đối tượng sử dụng nhiều hình thức nhằm đối phó với lực lượng chức năng như: gửi xe khách, vận chuyển bằng xe máy, vận chuyển hàng hóa vào giờ nghỉ, ban đêm; cho lẫn hàng lậu vào hàng hóa có hóa đơn, chứng từ để vận chuyển qua cửa khẩu chính ngạch; xuất hóa đơn nhưng không ghi đầy đủ số lượng, giá trị khi xuất kho hàng, quay vòng hóa đơn nhằm đối phó lực lượng chức năng. Một cán bộ Ðội Kiểm soát Hải quan, Cục Hải quan Cao Bằng cho biết, đối tượng buôn lậu sử dụng nhiều biện pháp tinh vi, thậm chí bố trí người theo dõi “nhất cử, nhất động” của lực lượng chức năng. Qua nhiều lần xuất kích đấu tranh, xe ra khỏi trụ sở cơ quan chức năng đã thấy có xe ôm đứng canh cảnh giới, báo tin cho đối tượng. Các cán bộ, công chức đơn vị phải sử dụng linh hoạt biện pháp nghiệp vụ, thực hiện hiệu quả công tác trinh sát nắm tình hình địa bàn, sẵn sàng cơ động đấu tranh với các đối tượng buôn lậu, bất kể ngày đêm.

Khu vực Cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng, huyện Phục Hòa, có các hoạt động mậu biên nhộn nhịp, có đường biên giới trên sông thuận tiện cho vận chuyển hàng hóa, là trọng điểm phòng, chống buôn lậu. Phó Chi Cục trưởng, Chi Cục Hải quan cửa khẩu Tà Lùng Nguyễn Sỹ Cường khẳng định: Nhờ phối hợp thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tuyên truyền, vận động người dân cung cấp thông tin không tiếp tay cho buôn lậu, đơn vị đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vận chuyển hàng cấm qua biên giới. Từ năm 2018 đến nay, đơn vị đã phát hiện, bắt giữ 13 vụ buôn lậu, trong đó, khởi tố, đề nghị khởi tố bốn vụ với sáu đối tượng.

Nhờ những nỗ lực của cơ quan chức năng, công tác phòng, chống buôn lậu tại Cao Bằng được thực hiện hiệu quả, không phát sinh địa bàn nổi cộm, điểm nóng. Trong năm 2018 vừa qua, các lực lượng: Công an, Biên phòng, Hải quan, Quản lý thị trường đã phát hiện xử lý hơn một nghìn vụ buôn lậu, gian lận thương mại. Tổng số tiền phạt hành chính, truy thu thuế, thanh lý hàng hóa hơn 17 tỷ đồng. Trong đó, có 121 vụ, với 136 đối tượng xử lý hình sự.

Phó Cục trưởng Cục Hải quan Cao Bằng Hoàng Ðức Hậu đánh giá, nỗ lực của lực lượng Hải quan cùng các ngành, lực lượng chức năng Cao Bằng trong đấu tranh kiềm chế, xử lý buôn lậu tạo môi trường kinh doanh xuất, nhập khẩu lành mạnh, góp phần bảo vệ người tiêu dùng, sản xuất trong nước, ngăn chặn mặt hàng có nguy cơ về an toàn thực phẩm, gây hại tới sức khỏe con người, đồng thời, bảo vệ, kích thích sản xuất phát triển thương mại, dịch vụ, tăng nguồn thu thuế, phí, lệ phí trong nước. Theo Ban Chỉ đạo 389/ÐP tỉnh Cao Bằng, để tiếp tục nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý, ngăn chặn buôn lậu, đồng thời với việc áp dụng biện pháp nghiệp vụ của lực lượng chức năng thì trong quá trình điều tra, xác minh, xử lý các vụ buôn lậu, cần xác định, làm rõ, xử lý trách nhiệm đối với từng ngành, từng địa phương, tập thể, cá nhân có trách nhiệm, nếu để hàng hóa nhập lậu vận chuyển từ biên giới vào trong nước, hình thành các tụ điểm chứa hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả.

Minh Tuấn

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/39423802-ngan-chan-hoat-dong-buon-lau-vung-bien.html