Ngăn chặn hiểm họa từ những bình gas di chuyển bằng phương tiện thô sơ

Vụ nổ bình gas mi ni khi một thanh niên vận chuyển bằng xe máy xảy ra tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, gây ra vụ hỏa hoạn thiêu rụi nhiều tài sản trong 6 ki-ốt xung quanh, đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về cách vận chuyển gas thô sơ này.

Cần phải khẳng định rằng, những tai nạn tương tự sẽ tiếp tục xảy ra nếu như người vận chuyển vẫn còn thiếu ý thức tuân thủ quy định an toàn PCCC trong cách vận chuyển loại hàng hóa đặc biệt dễ cháy, nổ như gas.

Phát hoảng những bình gas “di động”

Chúng ta đều có chung cảm giác sợ hãi mỗi khi dừng đèn xanh, đỏ hoặc tham gia giao thông cùng chiều với những phương tiện như xe máy chở gas phóng bạt mạng trên đường phố. Những hình ảnh đe dọa đến tính mạng người đi đường đó không khó gặp, vào bất cứ khoảng thời gian nào trong mỗi ngày ở đô thị.

Nỗi lo nổ bình khí gas không phải quá xa, khi những vụ việc hiện hữu đã xảy ra ở nhiều nơi. Điển hình, vụ nổ bình gas mi ni khi một nam thanh niên vận chuyển tại TP HCM vào cuối tháng 8 vừa qua, đã nhắc nhở chúng ta có thêm bài học thấm thía về cháy nổ bình khí gas.

Cơ quan Công an khám nghiệm hiện trường vụ nổ gas mini do xe máy vận chuyển trên đường tại TP HCM

Cơ quan Công an khám nghiệm hiện trường vụ nổ gas mini do xe máy vận chuyển trên đường tại TP HCM

Theo chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - CATP Hà Nội, Luật PCCC quy định gas là loại hàng hóa đặc biệt nguy hiểm, phải tuân thủ tuyệt đối chặt chẽ về PCCC. Riêng loại bình gas mi ni, nhà sản xuất đã quy định rất rõ là chỉ được sử dụng một lần. Tuy nhiên, từ nhiều năm nay, việc tái sử dụng bình gas mini đã trở nên phổ biến ở khắp nơi. Hầu hết các cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống, các khu tập thể, nhà trọ, gia đình..., đều có sự hiện diện của loại bình gas này. Việc mua bán và và sử dụng bình gas mini đã qua sử dụng cũng trở nên “chuyện thường ngày” ở các cơ sở kinh doanh đồ ăn uống. Đơn giản, tiện lợi và rẻ tiền, vì thế, yếu tố an toàn đã bị nhiều người dễ dàng bỏ qua đối với bình gas mi ni.

Vụ việc khiến nhiều người hoảng sợ cũng xảy ra ngày 5-6-2017, tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, khi một thanh niên đang điều khiển xe máy chở theo 6 bình gas loại 12kg/bình thì bỗng dưng xì khí gas và bốc cháy. Phát hiện nguy hiểm, người này đã vứt xe giữa đường và bỏ chạy một đoạn không xa thì một bình gas phát nổ, gây tiếng động lớn cả khu vực, người dân ở cách đó hơn 1km vẫn nghe được.

Lúc xảy ra vụ việc, người dân trong khu vực chạy tán loạn. Sau tiếng nổ, chiếc xe máy chở gas cháy rụi và làm hư hỏng xe nước mía, 1 xe bánh mì để ở gần đó. Rất may vụ nổ không gây thiệt hại về người.

Quản chặt, xử lý nghiêm

Đại tá Nguyễn Trường Sơn, Phó trưởng CAQ Cầu Giấy, Hà Nội cho hay: “Đối với cơ sở kinh doanh gas trên địa bàn cần được kiểm tra và xử lý nghiêm khi vi phạm an toàn PCCC. Cùng với đó, yêu cầu ký cam kết với hộ kinh doanh trong việc vận chuyển, di chuyển loại hàng hóa đặc biệt này”.

Những vỏ bình gas mi ni sau khi nổ đã được cơ quan Công an thu được

Tuy nhiên, cũng theo chỉ huy CAQ Cầu Giấy, tình trạng vận chuyển gas bằng xe máy phóng bạt mạng trên phố khó xử lý, bởi chưa có quy định xử phạt đối với những vi phạm này. Chỉ có thể xử lý nếu các phương tiện vận chuyển số lượng lớn, cồng kênh gây mất an toàn giao thông.

Theo phân tích của chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - CATP Hà Nội, để hạn chế tối đa các vụ nổ bình gas mi ni, các lực lượng quản lý địa bàn cần quản lý chặt các cơ sở kinh doanh. Các cơ sở tái vi phạm sẽ phải bị đình chỉ hoạt động kinh doanh.

Hiện nay, điều đáng lo ngại nhất là chất lượng của các loại bình chứa gas do sử dụng nhiều lần nên không đảm bảo chất lượng, chỉ cần va chạm mạnh hoặc bị vô ý làm rơi rớt là có thể gây xì gas và dẫn đến cháy nổ. Khó có thể biết được trong số các bình gas được sang chiết trên, bình nào sẽ gây hiểm họa... Trên thực tế, những tai nạn cháy nổ do bình gas mini không đạt chất lượng vẫn xảy ra thường xuyên. Sự cố gây thiệt hại tài sản đã đành, còn gây thương tật cho các nạn nhân, thậm chí có người thiệt mạng. Hậu quả còn có thể nặng nề hơn nhiều, nếu sự cố cháy nổ không được khống chế, dặp tắt kịp thời sẽ dẫn đến cháy lan, cháy lớn.

“Tự thân gas không thể bốc cháy khi bị xì khí gas, nhưng khi gặp tia lửa điện hở từ các bugi xe máy trên đường, hoặc gần bếp quán ăn nào đó gas trong bình sẽ bắt lửa gây cháy, nổ. Từng xảy ra nhiều vụ cháy do vận chuyển bình gas bị hở, nên việc vận chuyển bằng xe máy là không an toàn. Nhằm hạn chế việc này, trước mắt người dân phải tự tẩy chay, không sử dụng bình gas cũ, không dùng lại bình gas mini. Đối với cơ sở kinh doanh, an toàn phải đưa lên hàng đầu, khi giao hàng phải yêu cầu nhân viên chằng buộc bình cẩn thận, kiểm tra van gas chắc chắn và luôn có bình chữa cháy nhỏ kèm theo, khi có sự cố xử lý ngay còn kịp”- Đại tá Nguyễn Trường Sơn khuyến cáo.

Cách vận chuyển gas này đã tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đe dọa tính mạng người xung quanh

Cũng cần nói thêm rằng, đa phần người sử dụng đều biết mức độ nguy hiểm của các loại bình gas tái chế, cũ kỹ nhưng thường bỏ qua yếu tố an toàn. Chưa có một thống kê cụ thể về lượng tiêu thụ mặt hàng này trên thị trường, nhưng chỉ cần làm một phép tính đơn giản ở địa bàn Hà Nội với hàng trăm khu nhà trọ của sinh viên, công nhân lao động thu nhập thấp, hàng trăm cửa hàng, quán ăn sử dụng bình gas mini, có thể hình dung lượng bình gas này tiêu thụ mỗi ngày là số lượng không nhỏ.

Để hạn chế cháy, nổ xảy ra đối với các loại bình gas, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH- CATP Hà Nội khuyến cáo người sử dụng cần đặt yếu tố an toàn là trên hết, kiên quyết không sử dụng các loại bình gas sang nạp lại. Đồng thời, mỗi người cần tuân thủ nghiêm ngặt những quy định, chỉ dẫn của nhà cung cấp.

Hình ảnh thường gặp trên phố Hà Nội

Cùng với đó, thời gian qua, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CATP đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, kỹ năng về PCCC tại các cơ sở kinh doanh gas, khu dân cư, nhà trọ, phòng cho thuê, nhất là những yêu cầu cơ bản để đảm bảo an toàn như không nên dùng bình gas sang chiết lại.

Nên mua bình mới có nhãn mác uy tín để sử dụng đảm bảo an toàn. Không dùng bếp quá cũ và bị gỉ sét. Không nên đun nấu lâu và liên tục trong thời gian dài, rất dễ xảy ra các sự cố cháy, nổ và đặc biệt đối với người vận chuyển hạn chế tối đa va đập, rơi xuống đường gây xì, hở khí gas.

Về cơ bản, các ngành chức năng cần thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh các cơ sở sang chiết gas trái phép và có chế tài đủ mạnh để xử lý hành vi kinh doanh, sang nạp gas trái phép, vận chuyển gas bằng xe máy, xe thô sơ gây nguy hiểm. Như vậy mới góp phần ngăn chặn và hạn chế thấp nhất những nguy cơ đe dọa an toàn tính mạng người dân.

Ánh Nguyệt

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/ngan-chan-hiem-hoa-tu-nhung-binh-gas-di-chuyen-bang-phuong-tien-tho-so/824175.antd