Ngăn chặn heo nhập lậu qua biên giới

Những ngày qua, giá heo hơi tại khu vực ĐBSCL liên tục tăng cao và đang ở mức 6,5-7 triệu đồng/tạ, trong khi nguồn cung trên thị trường hạn chế. Điều này làm tình trạng buôn lậu heo thịt từ bên kia biên giới, đặc biệt là từ Campuchia vào Việt Nam tăng mạnh, với nhiều thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh hơn. Trước thực trạng trên, các sở, ngành chức năng và Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang đang tập trung thực hiện các giải pháp phòng, chống, quyết tâm ngăn chặn heo nhập lậu qua biên giới.

Lực lượng BĐBP tỉnh An Giang bắt giữ số lượng lớn heo nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ.

Lực lượng BĐBP tỉnh An Giang bắt giữ số lượng lớn heo nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ.

Trong nhiều ngày qua, lực lượng BĐBP tỉnh An Giang liên tục bắt giữ các đối tượng vận chuyển heo từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ; số lượng heo bị bắt giữ phần lớn đều không rõ nguồn gốc. Theo thống kê, từ đầu tháng 11-2019 đến nay, lực lượng BĐBP tỉnh An Giang đã bắt giữ 5 vụ buôn lậu heo từ Campuchia vào Việt Nam, bắt giữ và tịch thu 165 con heo, tổng trọng lượng gần 12 tấn, trị giá hơn 525 triệu đồng.

Theo khai nhận của các đối tượng vận chuyển heo nhập lậu qua biên giới bị lực lượng BĐBP An Giang bắt giữ, thịt heo ở Campuchia chủ yếu lấy nguồn hàng từ Thái Lan, giá nhập về dao động từ 4-4,5 triệu đồng/tạ heo hơi, trong khi tại tỉnh An Giang, giá heo hơi từ 7,1-8 triệu đồng/tạ, nên họ vận chuyển thuê để lấy tiền chênh lệch. Thương lái Nguyễn Văn Hùng, ấp Phú Mỹ, xã Phú Hội, huyện An Phú vừa bị BĐBP tỉnh An Giang bắt giữ ngày 16-11 khi vận chuyển chở 53 con heo qua biên giới, khai nhận: “Mọi giao dịch đều thực hiện vào ban đêm, heo từ Campuchia không chở đến cố định một cửa khẩu mà liên tục đổi hướng. Họ liên lạc với thương lái trong nước để cho địa điểm, giá cả. Người mua có mặt chỉ để đánh giá tình trạng của heo sau khi được vận chuyển một quãng đường dài. Mỗi con nếu vận chuyển trót lọt vào nội địa, tôi kiếm lời khoảng 1-1,5 triệu đồng”.

Cuối năm, nhu cầu tiêu thụ thịt heo và các sản phẩm từ thịt heo tăng. Vì vậy, hoạt động mua bán, vận chuyển heo, các sản phẩm từ thịt heo nhập lậu càng diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh. Để ngăn chặn tình trạng các đối tượng “tuồn” hàng từ Campuchia vào Việt Nam tiêu thụ, các sở, ngành và lực lượng BĐBP tỉnh An Giang đang tăng cường kiểm tra, kiểm soát, đặc biệt tại các khu vực cửa khẩu, đường mòn ở khu vực biên giới để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, giết mổ, vận chuyển heo, sản phẩm từ heo không đảm bảo an toàn.

Ông Trần Tiến Hiệp, Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh An Giang, cho biết: “Do dịch tả heo châu Phi là bệnh dịch nguy hiểm, chưa có vắc-xin tiêm phòng nên việc phòng, chống dịch là quan trọng nhất. Khi phát hiện, bắt giữ heo và sản phẩm từ heo không rõ nguồn gốc dù âm tính với vi-rút bệnh ASF nhưng chúng tôi vẫn tiến hành tiêu hủy ngay ”.

Ông Diệp Trọng Danh, quyền Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang, cho biết: “Ngoài tăng cường công tác quản lý địa bàn, Đội nắm tình hình cơ sở và phối hợp chặt chẽ với ban quản lý chợ, trung tâm thương mại, chính quyền địa phương rà soát các cơ sở chăn nuôi, lò giết mổ, kinh doanh thịt heo trên địa bàn để có biện pháp quản lý. Nếu phát hiện trường hợp nào buôn bán, vận chuyển, kinh doanh heo có nguồn gốc từ Campuchia, không có giấy tờ kiểm dịch của cơ quan chức năng, kiên quyết thu giữ, tiêu hủy, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật”.

Theo Đại tá Nguyễn Thượng Lễ, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh An Giang, với phương châm ngăn chặn dịch bệnh ngay từ biên giới, BĐBP tỉnh đã chỉ đạo triển khai lực lượng kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các khu vực cửa khẩu, đường mòn, đường sông trên biên giới, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ, xử lý nghiêm các hoạt động mua bán, vận chuyển, nhập lậu động vật, sản phẩm từ động vật, đặc biệt là heo thịt, các sản phẩm từ thịt heo nhập lậu. “Lực lượng Biên phòng còn đẩy mạnh tổ chức vận động nhân dân khu vực biên giới không tham gia, không tiếp tay cho việc vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật, đặc biệt là heo, sản phẩm từ heo trái phép vào An Giang”- Đại tá Nguyễn Thượng Lễ nói.

Bài, ảnh: THÚY AN - CHIẾN KHU

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/ngan-chan-heo-nhap-lau-qua-bien-gioi-a115522.html