Ngăn chặn hai nhóm học sinh tham gia hỗn chiến ở Đắk Lắk

Ngày 18-11, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk đã bàn giao số thanh thiếu niên, học sinh cùng nhiều loại hung khí như dao rựa, mã tấu bị tạm giữ trong vụ hỗn chiến xảy ra vào đêm 17-11 cho Công an TP Buôn Ma Thuột tiếp tục điều tra, xử lý.

Ngày 18-11, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk đã bàn giao số thanh thiếu niên, học sinh cùng nhiều loại hung khí như dao rựa, mã tấu bị tạm giữ trong vụ hỗn chiến xảy ra vào đêm 17-11 cho Công an TP Buôn Ma Thuột tiếp tục điều tra, xử lý.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 17-11, từ nguồn tin báo của người dân, có hai nhóm thanh, thiếu niên, học sinh mang theo nhiều loại hung khí nguy hiểm đang tụ tập tại ngã tư đường Nguyễn Thị Minh Khai và Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP Buôn Ma Thuột để chuẩn bị đánh nhau.

Ngay lập tức, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk đã triển khai hơn 50 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Khi thấy lực lượng Công an xuất hiện, đám thanh, thiếu niên đã nhanh chóng bỏ chạy. Lúc này, tổ công tác đã truy đuổi, vây bắt được bốn đối tượng trong cùng một nhóm và thu giữ ba cây dao, mã tấu do chính các đối tượng này cầm đi...

Bốn đối tượng gồm: Đặng Trường Thanh Trà, Lương Hoàng Thiện, Võ Thành Đạt và Võ Vương Hậu đều 15 tuổi, cùng trú tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Trong đó, Trà đang là học sinh lớp 10 của Trường THPT Hồng Đức, Thiện là học sinh lớp 9 Trường THCS Trần Hưng Đạo.

Theo lời khai ban đầu của nhóm Trà, cách đây một tuần, trên đường đi học về, Trà có nhìn một bạn tên An là học sinh lớp 10 cùng Trường THPT Hồng Đức. Sau đó, An cho rằng Trà đã nhìn đểu mình rồi giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn. Đến ngày 15-11, Trà và An xảy ra xô xát. Sau đó, An bắt Trà phải bồi thường 100 nghìn đồng. Đến chiều 17-11, cả hai nhắn tin rồi hẹn nhau đến địa điểm trên để giải quyết mâu thuẫn và đưa tiền. Tuy nhiên, khi đến đây An bắt Trà phải đưa 500 nghìn đồng. Vì Trà không có tiền nên nhóm của An đã cầm hung khí lao vào đánh, chém.

Rất may, vụ hỗn chiến đã được lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk đến ngăn chặn kịp thời nên không để lại hậu quả đáng tiếc.

Thời gian gần đây, tình trạng học sinh tham gia các vụ hỗn chiến, đánh nhau trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang có chiều hướng gia tăng. Thực trạng nhức nhối này đang đặt ra cho các bậc phụ huynh và ngành giáo dục tỉnh Đắk Lắk cần có phương pháp quản lý, giáo dục con em, học sinh của mình tốt hơn để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra.

NGUYỄN CÔNG LÝ

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/thoi-su-phap-luat/ngan-chan-hai-nhom-hoc-sinh-tham-gia-hon-chien-o-dak-lak-624894/