Ngăn chặn dịch bệnh trước cổng trường

Thời gian qua, các cơ quan chức năng từ thành phố đến cơ sở, chính quyền các địa phương đã tiến hành nhiều cuộc kiểm tra, xử phạt vi phạm an toàn thực phẩm của hàng rong trên địa bàn thành phố Hà Nội nói chung, trước cổng các trường học nói riêng. Tuy nhiên, tình trạng bán hàng không rõ nguồn gốc 'bủa vây' cổng trường vẫn tồn tại, đòi hỏi các cấp, ngành, địa phương phải tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh.

Các quán ăn tại nhà E7, tập thể Thanh Xuân Bắc (quận Thanh Xuân) thu hút nhiều học sinh Trường Trung học cơ sở Việt Nam - Angiêri.

Đồ ăn tràn lan trước cổng trường học

Khảo sát của phóng viên Báo Hànôịmới ngày 22-5 tại cổng Trường Trung học cơ sở Việt Nam - Angiêri (phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân), nhà E7 tập thể Thanh Xuân Bắc trở thành “thiên đường” ăn vặt của học sinh. Chỉ cần 5.000-15.000 đồng, học sinh có thể mua một loại đồ uống hay món ăn ưa thích, như: Bánh mì kẹp thịt, gà chiên, khoai tây lắc, trà sữa…

Cũng tại quận Thanh Xuân, cổng Trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Đào Duy Từ có nhiều hàng ăn vặt như nem chua rán, chả chiên... phục vụ học sinh. Hay như đầu phố Nguyễn Quý Đức, cách Trường Mầm non, Trường Tiểu học Thanh Xuân Bắc không xa, tập trung 10 quán thịt xiên nướng...

Theo quan sát của phóng viên Báo Hànôịmới, vào 16h30 chiều 22-5, tại cổng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Nguyễn Siêu (quận Cầu Giấy), 5 tốp học sinh quây quanh 2 hàng chè. Em Nguyễn Thế Anh, học sinh lớp 7 Trường Trung học cơ sở Nguyễn Siêu cho biết: “Em và các bạn cùng lớp thường rủ nhau ăn quà vặt ở cổng trường. Tuy nhiên, từ hôm bị mẹ bắt gặp và cấm, em đã nhận thức được việc làm của mình là không nên”.

Ghi nhận tại cổng một số trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn các quận Ba Đình, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Nam Từ Liêm, Đống Đa… cho thấy, tình trạng đồ ăn không rõ nguồn gốc bày bán tràn lan ở khu vực trước cổng trường diễn ra khá phổ biến.

Lý giải tình trạng này, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội (Sở Y tế Hà Nội) Trần Ngọc Tụ cho rằng, những người bán đồ ăn ở cổng trường thường xuyên di chuyển nên khó kiểm soát; ý thức chấp hành quy định về an toàn, vệ sinh thực phẩm của người bán hàng hạn chế; các khách hàng nhỏ tuổi dễ dãi trong việc lựa chọn thực phẩm. Chưa kể, lực lượng làm công tác an toàn thực phẩm ở cơ sở rất mỏng; chính quyền một số địa phương chưa quyết liệt xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường bán hàng...

Đồ ăn không rõ nguồn gốc bày bán công khai trước cổng Trường Tiểu học Nam Thành Công (quận Đống Đa).

Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm

Để xử lý vi phạm, ông Trần Ngọc Tụ cho biết, từ nay đến cuối năm 2020, Chi cục sẽ tăng cường phối hợp với 30 trung tâm y tế quận, huyện, thị xã, để giám sát, quản lý chặt các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, trong đó có các cơ sở hoạt động ở khu vực trước cổng các trường học. Đồng thời, tăng cường thanh, kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm, phát hiện các sản phẩm chứa phụ gia, không rõ nguồn gốc để xử lý. Còn theo bác sĩ Bùi Văn Hào, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế quận Ba Đình, trong 4 tháng đầu năm 2020, đơn vị thực hiện 260 lượt giám sát các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, trong đó 60 lượt được thực hiện với các đối tượng kinh doanh trong khu vực trước cổng trường; thời gian tới sẽ tiếp tục thanh tra, giám sát để xử lý nghiêm các vi phạm.

Dưới góc độ chính quyền địa phương, Phó Chủ tịch UBND phường Yên Hòa (quận Cầu Giấy) Trần Hải Yến cho biết, để ngăn chặn hàng rong bán trước cổng trường, lực lượng công an phường liên tục cắm chốt vào giờ tan học để xử lý. Chung quan điểm, Đại úy Nguyễn Ngọc Hưng, Phó Trưởng Công an phường Thanh Xuân Bắc (quận Thanh Xuân) thông tin: “Chúng tôi sẽ tham mưu với UBND phường tiến hành kiểm tra nguồn gốc thực phẩm của các cơ sở kinh doanh trước cổng trường như Báo Hànôịmới phản ánh, nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm”.

Trong khi đó, Trưởng phòng Chính trị tư tưởng (Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Hoàng Hữu Trung) cho biết, mới đây Sở đã có văn bản chỉ đạo các nhà trường quán triệt tới học sinh không mua đồ ăn không rõ nguồn gốc tại các cửa hàng quanh khu vực cổng trường. Thừa nhận phản ánh của phóng viên Báo Hànôịmới là đúng, bà Trần Minh Thủy, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Việt Nam - Angiêri cam kết, nhà trường sẽ quan tâm hơn nữa đến công tác lồng ghép tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm trong các tiết sinh hoạt lớp và một số môn học; đồng thời yêu cầu phụ huynh hạn chế mua đồ ăn đường phố cho con.

Anh Bùi Xuân Huy, Khu B, phường Thanh Xuân Bắc chia sẻ: “Tôi cho rằng, các phụ huynh cần thường xuyên nhắc nhở, cảnh báo về nguy cơ ngộ độc thực phẩm khi ăn uống quà vặt không rõ nguồn gốc, mất vệ sinh; kiểm soát việc tiêu tiền của con cái mới có thể giúp con trẻ thay đổi thói quen ăn uống nguy hiểm này".

Tin rằng, với việc kiên quyết xử lý vi phạm về nguồn gốc thực phẩm, dẹp bỏ hàng rong trước cổng trường của các cơ quan chức năng; sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và các phụ huynh, tình trạng thực phẩm không rõ nguồn gốc tràn lan trước các cổng trường sẽ được ngăn chặn, giúp bảo đảm sức khỏe cho học sinh.

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/doi-song/968370/ngan-chan-dich-benh-truoc-cong-truong