Ngăn chặn cung đường ma túy mới qua cửa khẩu quốc tế La Lay

Kể từ khi cửa khẩu quốc gia La Lay (Quảng Trị) được nâng cấp thành cửa khẩu quốc tế (CKQT), lượng người, phương tiện, hàng hóa xuất, nhập cảnh qua đây tăng nhanh. Các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy cũng lợi dụng điều đó để hoạt động. Chúng tập kết 'hàng' sát biên giới, chờ thời cơ vận chuyển vào Việt Nam. Trước sự phức tạp của tình hình, Đồn Biên phòng CKQT La Lay, BĐBP Quảng Trị đã phối hợp với các lực lượng chức năng để ngăn chặn âm mưu này.

Kiểm soát phương tiện qua lại qua cửa khẩu quốc tế La Lay. Ảnh: Trúc Hà

Lý giải cho việc những năm trở lại đây, tội phạm ma túy lựa chọn cung đường La Lay để vận chuyển ma túy vào Việt Nam, Trung tá Nguyễn Bá Duyệt, Đồn trưởng Đồn Biên phòng CKQT La Lay nhận định: Cửa khẩu La Lay mới được nâng cấp thành CKQT cách đây mấy năm, máy móc, trang thiết bị chưa được trang bị đồng bộ, hiện đại nên tội phạm lợi dụng để hoạt động.

Trước đây, tại khu vực miền Trung, tội phạm ma túy thường lựa chọn cung đường qua các tỉnh Sa Van Na Khệt, Bô Ly Khăm Xay, Khăm Muộn (Lào) để vào Việt Nam vì đường gần, địa hình hiểm trở, xâm nhập khó bị phát hiện hơn.

Sau khi hàng loạt đường dây, ổ nhóm ma túy bị BĐBP Quảng Trị triệt phá, các trùm ma túy chọn điểm tập kết tại Sa La Van trước khi đưa ma túy vào Việt Nam. Trước sự “rục rịch” thiết lập địa bàn ma túy mới, Ty An ninh tỉnh Sa La Van của Lào đã tăng cường lực lượng và biện pháp đấu tranh, triệt phá được nhiều vụ buôn bán, tàng trữ và vận chuyển ma túy trên địa bàn.

Tuy nhiên, vì món lợi nhuận khổng lồ từ việc buôn ma túy nên chúng vẫn không từ bỏ, mà liều lĩnh sử dụng vũ khí để chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện. Nhằm ngăn chặn “cái chết trắng” chảy vào Việt Nam, Đồn Biên phòng CKQT La Lay đã phối hợp với lực lượng chuyên trách đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này.

Điển hình là vụ ngày 11-7-2017, tại km 13, quốc lộ 15D, thuộc bản Prin, huyện Sa Muội, Sa La Van, thực hiện kế hoạch đấu tranh Chuyên án 685LV, Đồn Biên phòng CKQT La Lay đã phối hợp với Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, BĐBP Quảng Trị, Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung và Ty An ninh tỉnh Sa La Van bắt quả tang 2 đối tượng quốc tịch Lào gồm: Bun Liêng (33 tuổi, cán bộ Mặt trận huyện Tà Ổi, trú tại huyện Tà Ổi, Sa La Van) và Thạo Vong (38 tuổi, trú tại bản Túc Lục, Tùm Lan, Sa La Van), đang có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ: 40.000 viên ma túy tổng hợp; 1 xe máy; 1 súng ngắn K59 và 6 viên đạn, 2 điện thoại di động.

Gần đây nhất, thực hiện Chuyên án 691LV, vào lúc 14 giờ 30 phút, ngày 19-3-2018, tại bản A Xing, huyện Sa Muồi, tỉnh Sa La Van, Đồn Biên phòng CKQT La Lay phối hợp với Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, BĐBP Quảng Trị; Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung và Ty An ninh tỉnh Sa La Van bắt quả tang 5 đối tượng gồm: Tôm Păn Nha Thit (29 tuổi), Bun My Sút Tha La Si (28 tuổi), Seng La Mit Năm Tha Vông (27 tuổi), Sut Thi Đết (39 tuổi), Si Sa Vẳn In Thi Thệt (38 tuổi), cùng trú tại tỉnh Sa La Van, đang có hành vi vận chuyển chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm: 50.000 viên ma túy tổng hợp, 1kg ma túy đá, 1 khẩu súng K59 và 8 viên đạn. Sau khi hoàn thành các thủ tục cần thiết, Ban chuyên án đã chuyển giao đối tượng, tang vật cho Ty An ninh tỉnh Sa La Van điều tra, xử lý theo quy định.

Theo Thiếu tá Hồ Lê Luận, Chính trị viên Đồn Biên phòng CKQT La Lay, những năm qua, đơn vị thường xuyên chăm lo, giúp đỡ về vật chất cho nhân dân trên địa bàn, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bà con tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền, đấu tranh với các loại tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới và tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan đến biên giới tới cán bộ, nhân dân trong địa bàn. Trong mỗi chuyến tuần tra biên giới của đơn vị luôn có sự tham gia của lực lượng dân quân, lãnh đạo xã, các thầy cô giáo các trường học trên địa bàn.

Việc đưa các tiết học biên giới vào giảng dạy tại các lớp học trong các trường học ở 2 xã biên giới A Ngo, A Bung cũng đem lại hiệu quả rất thiết thực. Đây được coi là việc “đầu tư dài hơi”, bởi việc mời các thầy cô giáo, cán bộ địa phương tham gia tuần tra là cách để địa phương hiểu hơn công việc của BĐBP, từ đó họ tích cực hơn trong việc cùng đơn vị bảo vệ biên giới.

Đối với các em học sinh, ngay từ nhỏ đã được học các kiến thức về biên giới thì lớn lên sẽ là những cánh tay đắc lực cùng BĐBP bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Đặc biệt, việc kết nghĩa bản-bản hai bên biên giới giữa La Lay (Việt Nam) và La Lay A Sói (Lào) đã tăng tình đoàn kết của nhân dân hai nước.

Kể từ khi kết nghĩa, Đồn Biên phòng CKQT La Lay đã có nhiều hỗ trợ cho bà con hai bản hai bên biên giới, gồm hỗ trợ thường xuyên tiền, gạo cho các gia đình nghèo; làm nhà cho các hộ đặc biệt khó khăn. Qua đó, đơn vị cũng lồng ghép tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng đường biên giới hữu nghị, không tham gia vận chuyển hàng lậu qua biên giới, không tiếp tay cho các loại tội phạm, chủ động tố giác tội phạm.

Trúc Hà

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/ngan-chan-cung-duong-ma-tuy-moi-qua-cua-khau-quoc-te-la-lay/