Ngăn chặn chiếm dụng sân chơi chung

Tình trạng chiếm dụng sân chơi công cộng để kinh doanh tại các khu chung cư, tập thể cũ khá phổ biến. Ngay cả khi chính quyền địa phương đầu tư, trang bị cơ sở vật chất, thiết bị vui chơi, tập thể dục cho trẻ em... tại đây thì sân chơi chung vẫn bị nhiều cá nhân chiếm dụng. Để ngăn chặn tình trạng này, các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh tuyên truyền cũng như tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm.

Lực lượng chức năng phường Thành Công (quận Ba Đình) nhắc nhở các trường hợp kinh doanh tại sân chơi ở một nhà tập thể trên địa bàn.

Biến không gian chung thành nơi bán hàng

Tại nhà A9, A10 khu tập thể Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy), sân chơi chung dành cho các cư dân bị một số hộ kinh doanh đồ ăn như bánh cuốn, ốc, phở… chiếm dụng. Họ bày bàn ghế để bán hàng cho khách, mặc kệ người già và trẻ em tập thể dục xung quanh. Tương tự, không gian chung của nhà C2, C3, C4 khu tập thể Nghĩa Tân cũng xuất hiện nhiều cửa hàng bán đồ ăn như nộm bò khô, bánh rán, hoa, quả… Điều này khiến không gian vui chơi của người dân bị thu hẹp đáng kể.

Còn ở các nhà D3, D4, D5, D6, B1, B2, B3 khu tập thể Giảng Võ (quận Ba Đình), khoảng sân chung dành cho người già, trẻ em thường xuyên bị lấn chiếm để trông xe và bán hàng. Ông Phan Văn Tiến, người dân sống tại nhà D3 khu tập thể Giảng Võ cho biết, mặc dù lực lượng công an nhiều lần ra quân xử lý nhưng vi phạm vẫn tái diễn, khiến không gian công cộng luôn ồn ào, mất vệ sinh môi trường.

Tình trạng trên còn diễn ra tại khu tập thể 5 tầng, phường Cầu Diễn (quận Nam Từ Liêm); khu tập thể Trung Tự (quận Đống Đa)… Khảo sát của phóng viên Báo Hànôịmới tại các nhà chung cư B1, B2, B3 và C3, C4, C5 Khu đô thị Mỹ Đình I, phường Cầu Diễn (quận Nam Từ Liêm) ngày 25-4 cho thấy, dọc các đường dạo, vườn hoa có lắp đặt các thiết bị tập thể dục, khu vui chơi song vẫn bị hàng trà đá, hàng rong chiếm dụng.

Theo Chủ tịch UBND phường Giảng Võ (quận Ba Đình) Nguyễn Ngọc Chiến, nguyên nhân để xảy ra tình trạng trên là do ý thức của các hộ kinh doanh chưa cao. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng mỏng, không thể bố trí cắm chốt toàn thời gian để xử lý vi phạm dẫn đến vi phạm liên tục tái diễn...

Các hộ dân chiếm dụng sân chơi để kinh doanh tại khu tập thể Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy). Ảnh: Vũ Dung

Cần quyết liệt xử lý vi phạm

Để giải quyết dứt điểm vi phạm, ông Nguyễn Ngọc Chiến khẳng định, UBND phường đã ban hành Nghị quyết về xử lý nghiêm vi phạm trật tự đô thị tại các khu chung cư, tập thể trên địa bàn. Trong đó, kiên quyết giải quyết trật tự đô thị tại từng sân, từng khu vực, đặc biệt giao trách nhiệm quản lý cho tổ dân phố, khu dân cư trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND phường Cầu Diễn (quận Nam Từ Liêm) Vũ Thị Hoài Thu cũng cho biết, để giải quyết những lộn xộn tại các sân chơi ở khu chung cư, nhà tập thể trên địa bàn, các lực lượng chức năng của phường sẽ thường xuyên ra quân kiểm tra, tăng cường mật độ tuần tra, xử lý vi phạm, đặc biệt tại 3 điểm “nóng” là vườn hoa đầu hồi nhà C2, C4 và vườn hoa phía sau nhà C4 Khu đô thị Mỹ Đình I. UBND phường giao cho tổ dân phố, trưởng tòa nhà quản lý các sân chơi chung này, có vấn đề phát sinh thì báo ngay cho UBND phường để có biện pháp xử lý...

Về vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Trần Thanh Long thông tin, UBND quận đã giao UBND các phường xây dựng kế hoạch, kiên quyết xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, đường dạo, sân chơi để kinh doanh.

Dưới góc độ quản lý đô thị, Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị quận Đống Đa Trương Minh Quang cho biết, UBND quận giao cho các phòng, ban chức năng tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ lấn chiếm vỉa hè, sân chơi chung ở các khu chung cư, khu tập thể trên địa bàn và xử phạt nặng các cơ sở vi phạm.

Việc xử lý tình trạng lấn chiếm sân chơi chung tuy gặp nhiều khó khăn nhưng theo lãnh đạo một số địa phương, nếu có sự quyết tâm thì việc lấy lại không gian công cộng tại các chung cư không phải là khó. Trung tá Vũ Hữu Thái, Phó Trưởng Công an phường Thành Công (quận Ba Đình) cho biết, lực lượng chức năng của phường đã tổ chức điều tra cụ thể các điểm thường xuyên vi phạm, tham mưu với chính quyền tổ chức quây tường vây, lắp đặt các thiết bị tập thể dục để phục vụ nhân dân hoặc tùy thuộc vào đặc điểm từng khu nhà bố trí sắp xếp theo nhu cầu chung phục vụ lợi ích người dân... Cho đến nay, về cơ bản các sân chơi nhà tập thể A, B, H; K7,8 không còn tình trạng lấn chiếm sân để kinh doanh. Để duy trì nền nếp, lực lượng chức năng sẽ tổ chức ra quân xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm với mật độ 2 buổi/tuần tập trung vào sân chơi các tập thể, đường nội bộ.

Có thể thấy, để chống tái lấn chiếm sân chung khu chung cư, tập thể, ngoài việc tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân thì cần đồng bộ hóa các giải pháp như xây dựng hàng rào phù hợp, lắp đặt các trang thiết bị vui chơi, thể dục và kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm... Thực tế, nhờ làm tốt các giải pháp này, nhiều nơi đã ngăn chặn được việc chiếm dụng sân chơi chung, để cư dân có không gian trống làm nơi vui chơi, sinh hoạt cộng đồng.

Kim Vũ

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/997698/ngan-chan-chiem-dung-san-choi-chung