Ngăn chặn 11 công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam

Sáng 28-7, qua tuần tra, kiểm soát biên giới, Đồn Biên phòng Xín Cái, BĐBP Hà Giang đã phát hiện, bắt giữ 11 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam tại khu vực mốc 458.

Trong ngày 27-7, Đồn Biên phòng Xín Cái phát hiện, bắt giữ 41 người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới. Ảnh: Dũng Văn

Trong ngày 27-7, Đồn Biên phòng Xín Cái phát hiện, bắt giữ 41 người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới. Ảnh: Dũng Văn

Trước đó, ngày 27-7, tổ tuần tra kiểm soát lưu động của Đồn Biên phòng Xín Cái cũng phối hợp với lực lượng công an, dân quân phát hiện 3 đợt công dân xuất nhập cảnh trái phép.

Tại khu vực mốc 436, tổ tuần tra phát hiện 30 công dân Việt Nam trốn trong hang đá thuộc địa bàn xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc, để chuẩn bị vượt biên, xuất cảnh trái phép. Cũng trong ngày 27-7 tổ tuần tra tiếp tục phát hiện 8 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam và 3 trường hợp đang trên đường vượt biên sang Trung Quốc.

Đại úy Nguyễn Văn Dũng, Phó Đồn trưởng Nghiệp vụ Đồn Biên phòng Xín Cái cho biết, hầu hết các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép đều là người ngoại tỉnh Hà Giang, chủ yếu là công dân các tỉnh Lai Châu, Nghệ An, Tuyên Quang, Thanh Hóa…

11 còng dân Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam bị Đồn Biên phòng Xín Cái bắt giữ sáng 28-7. Ảnh: Dũng Văn

Qua xác minh ban đầu của Đồn Biên phòng Xín Cái, số công dân có ý định xuất nhập cảnh trái phép đều là lao động tự do mục đích sang Trung Quốc để làm thuê.

Toàn bộ số người nhập cảnh trái phép được bàn giao cho lực lượng y tế đưa về các khu cách ly trên địa bàn và được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Hiện nay, Đồn Biên phòng Xín Mần tiếp tục duy trì hoạt động 5 chốt phòng chống dịch Covid-19 trên biên giới và 4 tổ tuần tra, kiểm soát cơ động để ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép, giữ ổn định an ninh trật tự.

Theo Đại úy Nguyễn Văn Dũng, điều kiện ăn ở tại các chốt phòng chống dịch Covid-19 hiện còn nhiều khó khăn, chủ yếu là lều bạt dã chiến, không có điện, xa nguồn nước. Tuy nhiên, cán bộ chiến sĩ trực chiến tại chốt chống dịch luôn xác định tinh thần trách nhiệm, nỗ lực vượt khó, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Bích Nguyên

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/ngan-chan-11-cong-dan-nhap-canh-trai-phep-tu-trung-quoc-vao-viet-nam-post431303.html