Ngăn CĐV Qatar vào sân cổ vũ, hoàng tử UAE 'chơi trội' khi mua toàn bộ vé vào sân

Trận đại chiến giữa nước chủ nhà UAE và Qatar dù chưa diễn ra nhưng đã nóng hơn bao giờ hết vì quyết định mua toàn bộ vé trận đấu của Hoàng tử Nahyan bin Zayed để ngăn CĐV đối thủ vào sân.

Trận đại chiến giữa nước chủ nhà UAE và Qatar dù chưa diễn ra nhưng đã nóng hơn bao giờ hết vì quyết định mua toàn bộ vé trận đấu của Hoàng tử Nahyan bin Zayed để ngăn CĐV đối thủ vào sân.

Theo thông báo phát đi hôm 25/1 vừa qua của Hội đồng Thể thao Abu Dhabi, Hoàng tử Sheikh Nahyan bin Zayed đã đặt mua toàn bộ số vé còn lại cho trận bán kết giữa đội tuyển UAE và đội tuyển Qatar như một sự tri ân cho "những CĐV trung thành của bóng đá UAE".

"Dưới sự chỉ đạo của Sheikh Nahyan bin Zayed, Hội đồng Thể thao Abu Dhabi thông báo rằng chúng tôi đã đặt mua toàn bộ số vé còn lại của đội nhà ở bán kết và sẽ dành tặng nó cho những CĐV trung thành. Vé sẽ được phát tại các văn phòng đại diện bắt đầu từ chủ nhật, 27/1", tổ chức này viết trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, đây thực chất là động thái nhằm ngăn cản CĐV Qatar vào sân của vị hoàng tử này. Tờ The National khẳng định nếu không cổ vũ đội chủ nhà, mọi nỗ lực tìm kiếm tấm vé vào sân của những CĐV khác đều bị ban tổ chức ngó lơ bất chấp hàng người dài xếp hàng ngoài sân.

Vấn đề chính trị khiến trận đấu giữa UAE (áo trắng) và Qatar hứa hẹn rất căng thẳng. Ảnh: AFC.

Vấn đề chính trị khiến trận đấu giữa UAE (áo trắng) và Qatar hứa hẹn rất căng thẳng. Ảnh: AFC.

Được biết Abu Dhabi và Dubai là những lãnh thổ láng giềng có quan hệ mật thiết. Đây là hai trong bảy vương quốc tạo thành Các tiểu vương quốc Ả-rập (UAE).

Mối quan hệ giữa UAE và Qatar trở nên căng thẳng từ năm 2017. UAE, Bahrain, Ả-rập Xê-út và Ai Cập là bốn nước thế giới Ả-rập tẩy chay Qatar và đóng cửa biên giới với quốc gia này. UAE thậm chí còn làm khó các quan chức Qatar và cấm họ nhập cảnh ở Asian Cup 2019.

"Sự thành công của Qatar tại Asian Cup năm nay khiến những người ở UAE và Ả-rập Xê-út thấy không thoải mái", nhà phân tích bóng đá Trung Đông Uri Levy nói với tờ The New Arab.

Qatar trở thành ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu vô địch nhờ màn trình diễn ấn tượng. Đội bóng của HLV Felix Sanchez toàn thắng từ đầu giải, ghi 12 bàn và chưa thủng lưới lần nào. Ở tứ kết, họ đánh bại đối thủ rất mạnh là Hàn Quốc.

FIFA có thể xem xét ra án phạt cho hành động này của UAE bởi quy định một lượng vé bán ra cho đội khách bị xâm phạm nghiêm trọng.

Thu Hằng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/ngan-cdv-qatar-vao-san-co-vu-hoang-tu-uae-choi-troi-khi-mua-toan-bo-ve-vao-san-a261264.html