Ngăn cản trộm chó, hai vợ chồng bị chém trọng thương

Phát hiện hai đối tượng trộm chó, vợ chồng anh Hải lao vào ngăn cản nhưng bị một đối tượng dùng dao chém nhiều nhát vào tay và đầu khiến vợ chồng anh phải nhập viện điều trị.

Sáng 19-9, trao đổi với PV, ông Nguyễn Hồng Thuận, Chủ tịch UBND xã Hòa Thạch (huyện Quốc Oai, Hà Nội) cho biết, vào tối 18-9, trên địa bàn xã xảy ra vụ việc đối tượng trộm chó chém người dân tri hô trộm chó.

Đối tượng trộm chó bị người dân bắt giữ.

Đối tượng trộm chó bị người dân bắt giữ.

Theo đó, vào khoảng 19g40 tối 18-9, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hà (SN 1975, trú tại xóm Đồi Phủ, xã Hòa Thạch ) và anh Nguyễn Văn Hải (SN 1974) khi đi ăn cơm về thì phát hiện hai đối tượng câu trộm chó nên tri hô và kéo xe ngăn cản đối tượng chạy thoát. Đối tượng ngồi sau xe liền nhảy xuống, dùng dao phớ chém vào đầu và tay chị Hà. Sau đó, chúng tiếp tục chém vào tay anh Hải khi anh này lao ra giúp vợ.

Cùng lúc đó, nghe tiếng tri hô nên người dân ở xóm Đôi Phủ đã kéo ra và bắt được 1 đối tượng, còn 1 đối tượng đã nhanh chân chạy thoát.

“Hai vợ chồng anh Hải được người dân đưa đi cấp cứu và hiện đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông”, ông Thuận thông tin.

Theo ông Thuận, nhận được tin báo, Công an xã Hòa Thạch và Công an huyện Quốc Oai đã có mặt tại hiện trường. Tại đây, cơ quan công an thu giữ hai con chó, một con dao phớ nối chuôi gỗ dài khoảng 1,2m, một khẩu súng bắn điện.

Xác minh ban đầu tại cơ quan công an, đối tượng trộm chó bị bắt là Nguyễn Trần Phú (SN 1998, trú tại xã Phượng Cách, huyện Quốc Oai). Đối tượng còn lại lái xe máy tẩu thoát đang bị Công an huyện Quốc Oai đang truy bắt.

Công Phương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/ngan-can-trom-cho-hai-vo-chong-bi-chem-trong-thuong-163096.html