'Ngán' bầu Đức, VFF và bầu Tú đi 'nước cờ lùi'

Trước những động thái làm căng của ông bầu quyền lực Đoàn Nguyên Đức, VFF đã phải lùi thời gian đề cử vào Ban chấp hành cùng với đó là việc bầu Tú sẽ rút khỏi 2 chức vụ TGĐ VPF và Trưởng Ban điều hành V.League.

Cả VFF và bầu Tú vừa phải đi "nước cờ lùi" vì những tuyên bố của bầu Đức. Ảnh: Đ.T

Đầu tiên, việc Tiểu ban nhân sự do Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đứng đầu đã gạch tên bầu Đức khỏi danh sách các ứng viên dù cho Chủ tịch của HAGL được một số CLB đề cử vào vị trí PCT VFF phụ trách Truyền thông.

Mặc dù đã tuyên bố sẽ không tham gia ứng cử vào VFF nhiệm kì VIII, đồng thời cử cấp dưới của mình là ông Nguyễn Tấn Anh ứng cử vào vị trí Ủy viên BCH thế nhưng bầu Đức rất bức xúc với cách làm của Tiểu ban Nhân sự. Ông Đức cho rằng việc gạch tên ông khỏi danh sách các ứng viên là thiếu tôn trọng ông, cũng như thiếu tôn trọng người đề cử.

Không những vậy, đây còn là hành động mang tính lợi ích nhóm nhằm cơ cấu chức vụ cho một cá nhân nào đó.

Sau những bức xúc của bầu Đức, VFF đã phải nhún nhường khi quyết định gia hạn thời gian đề cử vào BCH VFF nhiệm kì VIII.

Cụ thể, thông báo của VFF nêu rõ “Ngày 23.3, Tiểu ban Nhân sự Đại hội VFF khóa 8 đã thông báo Tổ chức Thành viên tiếp tục xem xét đề cử nhân sự ứng cử Ủy viên BCH VFF và các vị trí lãnh đạo VFF khóa 8 (đề cử lần 2)”. Đồng thời, thời hạn chót để VFF nhận đề cử là ngày 31.3.

Bầu Tú cũng đã rút bớt 2 chức danh quan trọng là TGĐ VPF và Trưởng Ban điều hành V.League.

VFF cũng chưa thông báo thời gian chính thức khai mạc Đại hội khóa VIII. Sự kiện này đã nhiều lần bị đình lại do các trục trặc trong quá trình chuẩn bị. Với những diễn biến vừa qua, Đại hội khóa VIII nhiều khả năng sẽ phải hoãn lại, đúng như khẳng định trước đó của bầu Đức là nên hoãn đại hội lại để chấn chỉnh công tác nhân sự.

Việc bầu Đức công khai chỉ trích bầu Tú kiêm nhiệm quá nhiều chức vụ, đồng thời tuyên bố bỏ ngang V.League 2018 nếu như ông Tú tiếp tục ứng cử vào vị trí PCT VFF phụ trách Tài chính cũng đã được người đứng đầu VPF “phản hồi tích cực”.

Theo đó bầu Tú đã thông tin rằng mình sẽ rút khỏi 2 vị trí TGĐ VPF và trưởng Ban điều hành V.League. Trước động thái rút khỏi 2 chiếc ghế quan trọng trên của bầu Tú, bầu Đức có lẽ cũng đã “hạ hỏa” và sẽ suy nghĩ lại về tuyên bố bỏ giải của mình đối với CLB HAGL.

ĐÌNH THẢO

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/ngan-bau-duc-vff-va-bau-tu-di-nuoc-co-lui-597462.ldo