Ngân 98 lên tiếng ủng hộ bà Phương Hằng giữa 'tâm bão' công kích giới nghệ sĩ

Ngân 98 đã có những nhận định của riêng mình, trước việc bà Phương Hằng livestream công kích ông Võ Hoàng Yên và giới nghệ, khiến cộng đồng mạng xôn sao.

Mới đây, trên trang Facebook Ngân 98 đã lên tiếng ủng hộ bà Phương Hằng. Cô viết: “Mình cũng ủng hộ cô Hằng vì lòng nhân ái. Giúp đỡ rất nhiều trái tim sống sót. Không như 1 số người phải có máy quay máy ảnh ghi chụp lại thì mới chịu giúp đỡ người”.

Ngân 98 đã lên tiếng ủng hộ bà Phương Hằng.

Ngân 98 đã lên tiếng ủng hộ bà Phương Hằng.

Đi kèm dòng trạng thái này, Ngân 98 còn chia sẻ bài viết của nhạc sĩ Lương Bằng Quang vào tối 13/5, cũng nói về bà Phương Hằng.

Nguyên văn bài viết của Lương Bằng Quang: "Tối nào cũng tìm clip chị Hằng xem vì 3 lý do ít giống ai:

- Chị Hằng nói chắc và có cơ sở thu thập sinh động.

- Người nổi tiếng “phản ứng” tạo ra kịch tính leo thang.

- Chị Hằng siêu giàu... lòng từ thiện.

Quang thì miễn nhiễm với lời chửi nên không “phản ứng” và nhìn thoáng chút là chị ấy chửi người chị ấy ghét chứ không kích động “thù hằn sắc nghiệp”.

Nhóm doanh nhân, nhóm nhà giàu, nhóm nghệ sĩ, nhóm người lao động, nhóm bán hàng online. Nhóm nào cũng được văn tục và văn hóa. Cuối cùng ai giúp xã hội thì người đó Quang đều xem trọng.

Quang xem trọng chị Hằng, sau này Quang vẫn dẫn con mình đến Đại Nam chơi vì chả có chuyện gì xảy ra đâu".

Lương Bằng Quang thừa nhận xem trọng bà Phương Hằng.

Động thái này của Ngân 98 nhanh chóng thu hút đông đảo sự chú ý từ cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự đồng tình, cho rằng những hành động bộc phát ban đầu của bà Phương Hằng cũng chỉ vì muốn vạch trần sự thật về Lương y Võ Hoàng Yên. Nhưng cũng có một số ý kiến lại cho rằng việc bà Phương Hằng dùng những lời lẽ miệt thị, chỉ trích cả giới nghệ sĩ là không chấp nhận được.

Bà Phương Hằng liên tục công kích giới nghệ sĩ trong các livestream.

Những ngày qua, bên cạnh ông Võ Hoàng Yên, bà Phương Hằng còn công kích một loạt những ngôi sao đình đám của showbiz Việt trong livestream của mình. Chỉ trong một thời gian ngắn, hàng loạt nghệ sĩ như Đàm Vĩnh Hưng, Hoài Linh, Trịnh Kim Chi, Trang Trần,... đã bị bà Phương Hằng gọi tên.

Thậm chí, bà Phương Hằng còn tuyên bố "cấm cửa các nghệ sĩ đến Đại Nam". "Từ nay tôi chấm dứt các mối quan hệ của giới nghệ sĩ trong nước. Nếu chúng tôi phát hiện được giới nghệ sĩ đến quay phim, chụp ảnh, bảo vệ phát hiện được sẽ lập biên bản, mời ra khỏi khu du lịch", nguyên văn chia sẻ của bà Phương Hằng.

Quốc Tiệp

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ngan-98-len-tieng-ung-ho-ba-phuong-hang-giu-tam-bao-cong-kich-gioi-n-a514299.html