Ngắm xe cổ thập niên 40, 60 tại Sài Gòn

Khám tham quan đến với VIMS 2017 (Q.7, TP.HCM) không chỉ được ngắm nhìn những mẫu xe mới mà còn được chiêm ngưỡng những mẫu xe hoài cổ.

Ban tổ chức Triển lãm Ô tô Việt Nam - VIMS 2017 đã mang đến những mẫu xe kinh điển như Morris Mini-Minor 1967 (Mini Cooper), Citroen Traction 1942 Audi 1949, Volkswagen Karmann Ghia 1967.

Citroen Traction 1942 - chiếc sedan hạng sang, lịch lãm. Xe với khung nguyên khối cùng hệ thống treo độc lập và hệ thống dẫn động cầu trước. Vào thập niên 80 của thế kỷ trước, Citroen Traction 1942 là biểu tượng cho địa vị, quyền lực của quý ông Sài Gòn

Auto Union AG 1949 - mẫu xe đầu tiên của Audi trước khi đổi logo 4 vòng tròn. Ký hiệu 4 vòng tròn thể hiện 4 hãng xe hợp tác là Horch, DKW, Wanderer và Audi; năm 1932 các hãng chính thức sáp nhập. Năm 1949 xe được ra đời bởi Công ty Auto Union GmbH (TP. Ingolstadt, bang Baravian), thời điểm này cuộc chiến tranh thế giới thứ II vừa kết thúc, đánh dấu sự khởi đầu của hãng xe Đức

Volkswagen Karmann Ghia 1967 - mẫu xe mui trần hai cửa (2+2 chỗ ngồi) kinh điển do Luigi Segre - hãng Ghia Carrozzeria (Ý) thiết kế; xe được sản xuất từ năm 1957 - 1974

Citroen DS 1967 - chiếc sedan cỡ trung và được gọi là 'chiếc xe đẹp nhất mọi thời đại' trong thế kỷ 20. Điểm đặc biệt của mẫu xe này là nội thất rộng rãi, sử dụng hệ thống phanh đĩa, hệ thống giảm xóc thủy lực. Cụm đèn trước có khả năng chuyển hướng 80 độ theo góc rẽ của cua. Tính năng này đã và đang được trang bị trên những mẫu xe phổ thông thuộc phân khúc cao hoặc sedan hạng sang

Mini Mark II 1967 - chiếc xe cỡ nhỏ của hãng British Motor Corporation (tiền thân của Mini Cooper). Xe còn có tên gọi khác là Austin Seven hoặc Morris Mini-Mino; mẫu xe này xuất giai đoạn 1967 - 1970

Hoàng Sơn

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/xe/ngam-xe-co-thap-nien-40-60-tai-sai-gon_47026.html