Ngắm vườn hoa Hồng ngoại của tỷ phú trẻ trên đất Hưng Yên

Với hơn 7.000 m2 trồng hoa hồng ngoại, anh Nguyễn Văn Tuyên ở thôn 1, xã Xuân Quan (Văn Giang, Hưng Yên) thu nhập từ 5-7 tỷ đồng mỗi năm.

Là người đầu tiên ở Xuân Quan đi khắp cả nước để tìm mua những cây hồng cổ về chăm sóc, chiết, ghép (nhân giống) rồi bán cho những gia đình có biệt thự, chỉ sau 10 năm, anh Nguyễn Văn Tuyên, ở thôn 1 đã trở thành một trong những tỷ phú trẻ nhất của làng hoa này.

Đến nay, gia đình anh sở hữu 7.000 m2 trồng hoa hồng ngoại với hàng trăm loại hồng.

Anh từng bán những cây hồng cổ có tới gần 1.000 bông hoa, trị giá hàng trăm triệu đồng.

Anh Tuyên kể, một lần lên Sapa, thấy có những cây hồng cổ nên đã tìm hiểu về loại hoa hồng Pháp có bông to, cây khỏe này. Anh đã thu mua, gom về để trồng và nhân giống, rồi lên mạng tìm hiểu về những giống hoa mới của Thái Lan và Vương Quốc Anh.

Sau đó anh sang tận Thái Lan, Trung Quốc để tìm mua và nhân giống.

Hiện nay, những cây hoa hồng ngoại của gia đình anh đã xuất bán đi khắp các địa phương trên cả nước. Có những ngày, anh xuất bán tới vài chục chậu hoa hồng ngoại.

Giá của mỗi cây hoa hồng ngoại tùy thuộc vào độ lớn, tuổi thọ của cây, dao động từ vài trăm nghìn đồng đến hàng trăm triệu đồng một cây.

Hoa hồng ngoại rất đắt hàng, hầu như ngày nào cũng có hàng chục lượt khách tới hỏi mua cây.

Ngoài các loại hồng ngoại, anh Tuyên còn trồng nhiều loại hồng khác như: hồng cổ Sa Pa, hồng đào cổ, bạch cổ...

Theo anh Tuyên, thời gian bán được nhiều hoa nhất từ tháng 8-3 âm lịch hàng năm.

Anh Tuyên chia sẻ, thu nhập mỗi năm của gia đình anh từ 5-7 tỷ đồng. Hiện, anh đã xây biệt thự và sắm được 3 chiếc xe ô tô. Có được thành quả đó là nhờ vào 2 mẫu trồng hoa hồng cổ và những giống hoa mới nhập ngoại.

Nói về kế hoạch sắp tới, anh Tuyên cho biết, sẽ tiếp tục thuê đất tại các địa phương lân cận và mở rộng diện tích trồng hoa hồng ngoại./.

Chung Thủy/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/kinh-te/ngam-vuon-hoa-hong-ngoai-cua-ty-phu-tre-tren-dat-hung-yen-801917.vov