Ngắm 'vòng eo con kiến' của dàn người đẹp Hoa hậu Đại dương

34 thí sinh sinh Hoa hậu Đại dương được lựa chọn vào vòng chung kết đều sở hữu hình thể đẹp với vòng eo thon gọn.

Cẩm Tú (SBD 369, nghệ danh Thanh Tú, con gái diễn viên Kiều Trinh) với số đo ba vòng: 86-59-87. Nguyễn Thị Cẩm Tú sinh năm 1997 và hiện là sinh viên Đại học Hoa Sen.

Cẩm Tú (SBD 369, nghệ danh Thanh Tú, con gái diễn viên Kiều Trinh) với số đo ba vòng: 86-59-87. Nguyễn Thị Cẩm Tú sinh năm 1997 và hiện là sinh viên Đại học Hoa Sen.

Nguyễn Băng Tâm (SBD 391) cao 1,72m, cũng sở hữu số đo lý tưởng: 80 – 58 – 92.

Nguyễn Thị Hoài Ny sở hữu “số đo vàng” 90 – 60 – 90. Cô sinh năm 1995, cao 1,70m đến từ Quảng Bình. Để sở hữu “số đo vàng”, Hoài Ny luôn dành thời gian tập luyện với chế độ ăn uống điều độ.

H’ăng Niê có số đo vòng 2 là 58cm.

Thí sinh Nguyễn Diệu Linh.

Thí sinh Công Thị Hằng Nga.

Thí sinh Trần Thị Bích Ngọc.

Thí sinh Đồng Mai Ngân.

Đặng Thị Mỹ Khôi.

Lê Hoàng Bảo Trân.

Phạm Thị Ánh Dương.

Đậu Thị Mỹ Linh.

Hoàng Thị Hương Lý.

Nguyễn Thị Kim Ngọc.

Trần Thị Ngọc Châu.

Nguyễn Võ Thiên Hương.

Nguyễn Thị Ngọc Tú.

Nguyễn Ngọc Minh Uyên.

Trần Thị Tuyết Nhi.

Nguyễn Thị Huyền Trang.

Đặng Thị Hương Giang.

Diệu Thùy có số đo vòng 2 là 58cm.

Lêu Âu Ngân Anh cũng có số đo vòng 2 là 58cm./.

Thanh Vân/VOV.VN
Ảnh: BTC

Nguồn VOV: http://vov.vn/media/anh/ngam-vong-eo-con-kien-cua-dan-nguoi-dep-hoa-hau-dai-duong-677767.vov