Ngắm vẻ đẹp và học vấn của Á hậu 1 Phạm Ngọc Phương Anh

Trong tốp 3 Hoa hậu Việt Nam thì Á hậu 1 Phạm Ngọc Phương Anh có thành tích học tập nổi trội nhất. Á hậu 1 từng giành Huy chương vàng Olympic môn tiếng Pháp...

Phạm Ngọc Phương Anh sinh năm 1998 đến từ TP.HCM, SBD 045. Ảnh: BTC

Người đẹp 22 tuổi cao 1,77 m, nặng 51kg.

Người đẹp 22 tuổi cao 1,77 m, nặng 51kg.

Số đo hình thể: 87-61-93.

Ngoài nhan sắc và hình thể lý tưởng, điểm nổi trội ở Á hậu 1 là bảng thành tích học tập đáng nể.

Phương Anh hiện là sinh viên năm 4 Đại học RMIT TP.HCM. Cô được nhận học bổng toàn phần 4 năm ĐH.

Phương Anh là Thủ khoa đầu vào khối Song ngữ trường THPT chuyên Lê Hồng Phong với điểm tuyển sinh 49/50.

Người đẹp 22 tuổi từng giành Huy chương vàng Olympic môn tiếng Pháp năm 2014 và 2015, giải Nhất thành phố môn tiếng Pháp năm 2014.

Cô đạt giải 3 Học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Pháp năm 2016.

Cô được tuyển thẳng vào Đại học Ngoại thương và Đại học Bách khoa TP.HCM.

Phạm Ngọc Phương Anh từng giành danh hiệu Hoa khôi Áo dài Nữ sinh 2015.

Phương Anh vào tốp 5 giải Người đẹp Tài năng ở vòng thi phụ Hoa hậu Việt Nam 2020 với thuyết trình Pháp - Việt.

Phương Anh trong phần thi Ứng xử. Clip: NGUYỄN TÝ

Trong phần thi Ứng xử, Phương Anh bốc thăm câu hỏi: "Giữa một trái tim ấm và cái đầu lạnh, đâu là yếu tố tiên quyết đưa chúng ta đến thành công, hạnh phúc?".

Người đẹp TP.HCM trả lời: "Với cái đầu lạnh, chúng ta sẽ đưa ra những quyết định lý trí. Với trái tim ấm, chúng ta sẽ cảm nhận được những điều ấm áp. Chúng ta phải dung hòa hai yếu tố này để có được hạnh phúc của mình".

Phạm Ngọc Phương Anh (trái) cùng 5 người đẹp TP.HCM vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 gồm: Đậu Hải Minh Anh, Hoàng Bảo Trâm, Nguyễn Lê Ngọc Thảo, Võ Ngọc Hồng ĐàoPhù Bảo Nghi.

Tại đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020, trong tốp 35 thí sinh thì Phạm Ngọc Phương Anh (phải) và Hoàng Bảo Trâm đã thể hiện khả năng ngoại ngữ tốt nên cả hai đã thông qua bài thuyết trình về tinh thần Việt Nam bằng tiếng Anh - Pháp.

Hoàng Bảo Trâm thuyết trình bằng tiếng Anh. Á hậu 1 Phương Anh thuyết trình bằng tiếng Pháp.

Phạm Ngọc Phương Anh (phải) được xem là giống diễn viên Diễm My 9x.

Phạm Ngọc Phương Anh được xướng tên Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020. Clip: NGUYỄN TÝ

Chia sẻ trên Tiền Phong, á hậu 1 cho biết: “Đêm chung kết vừa qua, em luôn cố gắng nhủ với bản thân, dù thế nào thì em cũng đã cố gắng theo đuổi ước mơ từ lâu, có lúc định từ bỏ. Em từng đăng ký thi Hoa hậu Việt Nam từ năm 2016, nhưng em phải rút lui vì sau kì thi Đại học em như cạn năng lượng. Đến năm 2018, em tiếp tục lỡ hẹn với cuộc thi vì bận một số việc riêng. Và năm nay, em quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình để không thấy nuối tiếc vì tuổi thanh xuân trôi đi lãng phí.

Danh hiệu Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 là thành tích cao nhất mà em đã đạt được nhờ sự cố gắng của mình trong suốt thời gian qua. Em sẽ cố gắng hoàn thành sứ mệnh của mình trong 2 năm nhiệm kỳ cho tới mãi về sau”.

Trong tốp 3 Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Á hậu 2 Nguyễn Lê Ngọc Thảo bị cộng đồng soi mói đời tư trước đó thì Á hậu 2 Phương Anh (trái) là người đẹp gìn giữ danh tiếng tốt nhất và có thành tích học tập tốt nhất. Ảnh: BTC

KIM THỦY

Nguồn PLO: https://plo.vn/giai-tri/thoi-trang-lam-dep/ngam-ve-dep-va-hoc-van-cua-a-hau-1-pham-ngoc-phuong-anh-951699.html