Ngắm trang phục bắt mắt của bà con dân tộc Mông đi chơi Tết

Hàng năm, cứ đến Tết Nguyên đán, bà con dân tộc Mông ở vùng cao thuộc tỉnh Hà Giang lại súng sính những bộ trang phục đẹp nhất đi chơi, đi chúc Tết.

Trong những ngày đất trời vào xuân, nhiếp ảnh gia Lê Đức – người phượt xuyên Tết độc hành đã “săn” được những khoảnh khắc tuyệt đẹp của bà con dân tộc Mông ở nơi địa đầu của Tổ quốc (tại xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang).

Nhiếp ảnh gia Lê Đức đã ghi lại những bộ trang phục đón Tết độc đáo của người Mông ở Hà Giang.

Nhiếp ảnh gia Lê Đức đã ghi lại những bộ trang phục đón Tết độc đáo của người Mông ở Hà Giang.

Anh Lê Đức cho biết: “Như đã chia sẻ trước đó, tôi quyết định phượt xuyên Tết để cảm nhận không khí đón xuân ở vùng Tây Bắc. Điểm mà tôi đặt chân và đón giao thừa là ở cột cờ Lũng Cú, Hà Giang”.

Tại đây, nhiếp ảnh gia Lê Đức được hòa mình vào không khí rộn ràng đón xuân của bà con người dân tộc vùng cao.

“Lần đầu tiên đón Tết xa nhà, vào những ngày đầu năm mới tôi có một cảm nhận về cách đón và chơi Tết ở đây là bà con dân tộc Mông súng sính quần áo đẹp nhất để ra đường đi chơi, đi chúc Tết nhau”, anh Lê Đức chia sẻ.

Bà con dân bản diện trang phục đẹp đi chơi Tết.

Khi thực hiện bộ ảnh độc đáo này, nhiếp ảnh gia Lê Đức cũng tìm hiểu về những bộ trang phục mà bà con người dân tộc Mông đang diện trên người.

Nhiếp ảnh gia Lê Đức cho biết thêm: “Tôi tìm hiểu thì được biết, với mỗi kinh tế gia đình khác nhau, và nó sẽ thể hiện vào mỗi trang phục mà họ diện để đi chơi. Những bộ trang phục này được người dân chuẩn bị rất kỹ và chỉ dùng cho dịp lễ Tết quan trọng”.

Chia sẻ về phong tục đón Tết của người Mông ở Hà Giang, nhiếp ảnh gia Lê Đức nói: “Phong tục đón Tết của người Mông ở đây vào ngày mùng 1 Tết họ sẽ ở nhà giống như ở dưới xuôi. Còn từ mùng 2 Tết trở đi, bà con dân bản bắt đầu ra đường, gặp gỡ và chúc tụng nhau. Và từ mùng 3 Tết trở đi, một số bản làng mới bắt đầu tổ chức các trò chơi dân gian”.

Cùng ngắm những bộ trang phục độc đáo của bà con dân tộc Mông đón xuân:

Thiếu nữ Mông diện trang phục tươi sáng.

Bộ trang phục với màu sắc tươi mới.

Theo nhiếp ảnh gia Lê Đức, kinh tế gia đình khác nhau sẽ được thể hiện trên bộ trang phục.

Vào ngày lễ Tết, họ sẽ diện trang phục đẹp nhất.

'

Các em nhỏ cũng được bố mẹ diện cho trang phục đẹp nhất.

Những em nhỏ háo hức đi chơi Tết với nụ cười tươi trên môi.

Thanh Lam

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ngam-trang-phuc-bat-mat-cua-ba-con-dan-toc-mong-di-choi-tet-a421294.html