Ngắm 'trăng hoa' treo trên đỉnh tòa nhà cao nhất thế giới

Siêu trăng hôm 7/5 còn có tên khác là 'trăng hoa', theo cách gọi của thổ dân bản địa vùng đông bắc nước Mỹ, do xuất hiện vào thời điểm hoa nở rộ trong năm.

 Siêu trăng xuất hiện trên bầu trời Caracas, thủ đô Venezuela, hôm 7/5. Đây là lần siêu trăng tròn thứ tư và cũng là cuối cùng trong năm 2020, theo Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA).

Siêu trăng xuất hiện trên bầu trời Caracas, thủ đô Venezuela, hôm 7/5. Đây là lần siêu trăng tròn thứ tư và cũng là cuối cùng trong năm 2020, theo Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA).

Siêu trăng là hiện tượng trăng non hoặc trăng tròn về điểm cận địa, hoặc ở trong khoảng 90% điểm cận địa, tức vị trí mà Mặt Trăng gần Trái Đất nhất trên quỹ đạo, theo nhà thiên văn học Richard Nolle. Theo định nghĩa này, một năm thông thường có thể có 3 đến 4 kỳ "siêu trăng tròn" liên tiếp và 3 đến 4 kỳ "siêu trăng non" liên tiếp". Trong ảnh, siêu trăng được quan sát từ Tetbury, Anh, hôm 7/5.

Theo NASA, siêu trăng lần này xuất hiện vào khoảng 6h45 ngày 7/5, giờ miền Đông Mỹ, tức 17h45 ngày 7/5, giờ Việt Nam. Tuy nhiên, trăng tròn sẽ kéo dài trong 3 ngày trước sau thời điểm này. Trong ảnh, người dân tập trung về tháp St Michael ở Glastonbury, Anh, để chiêm ngưỡng siêu trăng.

Siêu trăng lần này còn được gọi là "trăng hoa" theo cách gọi của thổ dân bản địa vùng đông bắc nước Mỹ, vì hoa thường nở rộ vào thời điểm này trong năm. Các tên gọi khác là "trăng trồng ngô", "trăng sữa"... Ảnh trên là "trăng hoa" hôm 7/5 được chụp tại Chesterton, Anh.

"Trăng hoa" năm nay trùng với lễ Phật Đản (rằm tháng 4 âm lịch), tức ngày Đức Phật ra đời, một sự kiện quan trọng đối với tín đồ Phật giáo. Năm nay là năm nhuận, có hai tháng 4 theo âm lịch. Trong ảnh là siêu trăng được nhìn thấy ở Belarus.

Kỳ siêu trăng này cũng rơi vào thời điểm giữa tháng chay Ramadan linh thiêng của người Hồi giáo, thời gian các tín đồ thực hành nhịn ăn từ khi mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn. Ảnh trên là siêu trăng trên bầu trời Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Ba kỳ siêu trăng trước trong năm 2020 đã diễn ra vào các ngày 9/2, 10/3 và 8/4. Trong ảnh, siêu trăng được quan sát trên bầu trời miền Nam Israel.

Siêu trăng nhô lên từ dãy núi ở Kathmandu, Nepal.

Siêu trăng trên bầu trời Tokyo, Nhật Bản.

"Trăng hoa" tỏa sáng sau Tượng đài Độc lập ở Almaty, Kazakhstan.

Đỉnh Tháp Shard, biểu tượng của London, hiện lên trên nền siêu trăng sáng rực.

Siêu trăng lơ lửng trên bầu trời thủ đô Vienna của Áo.

Siêu trăng đỏ rực ló lên từ đường chân trời, bên cạnh một cối xay gió ở Anh.

Siêu trăng được nhìn thấy phía sau tháp Buji Khalifa ở Dubai, tòa nhà cao nhất thế giới.

Đông Phong
Ảnh: Reuters

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ngam-trang-hoa-sieu-trang-tron-cuoi-cung-trong-nam-post1082226.html