Ngắm trang bị của Hạm đội Thái Bình Dương kỷ niệm 288 năm thành lập

Hạm đội Thái Bình Dương của Nga tới nay đã bước qua sinh nhật thứ 288 với lực lượng bao gồm 57 tàu chiến và 21 tàu ngầm.

Tuần dương hạm tên lửa Varyag hiện đang là kỳ hạm của Hạm đội Thái Bình Dương Nga. Nguồn ảnh: TASS.

Tuần dương hạm tên lửa Varyag hiện đang là kỳ hạm của Hạm đội Thái Bình Dương Nga. Nguồn ảnh: TASS.

Khu trục hạm Bystry của Hạm đội Thái Bình Dương trên Vịnh Amur, gần Vladivostok - nơi đặt đại bản doanh của Hạm đội Thái Bình Dương Nga. Nguồn ảnh: TASS.

Tàu hộ vệ Sovershenny di chuyển vào căn cứ hải quân chính của Hạm đội Thái Bình Dương Nga ở Vịnh Zolotoy Rog. Nguồn ảnh: TASS.

Hai khinh hạm săn ngầm Đô đốc Vinogradov và Đô đốc Tributs của Hạm đội Thái Bình Dương Nga. Nguồn ảnh: TASS.

Thủy thủ đoàn trên tàu hộ vệ chống ngầm Koreyets diễu hành trong Ngày kỷ niệm Hải quân Nga. Nguồn ảnh: TASS.

Hàng dài BTR-82A lội nước làm nhiệm vụ chuyển chở Hải quân Đánh bộ vào bờ. Nguồn ảnh: TASS.

Lực lượng Hải quân Đánh bộ Nga đổ bộ từ tàu Presvet trong một buổi huấn luyện đổ bộ diễn ra ở Trường bắn Klerk. Nguồn ảnh: TASS.

Tàu đổ bộ Đề án 1171 Nikolai Vilkov. Nguồn ảnh: TASS.

Xe thiết giáp chở quân BTR-80 cùng tàu há mồm Ivan Kartsov. Nguồn ảnh: TASS.

Lực lượng tàu ngầm là một trong những lực lượng nguy hiểm nhất của Hạm đội Thái Bình Dương. Trong ảnh là tàu ngầm thuộc Đề án 971 mang tên Kuzbass. Nguồn ảnh: TASS.

Tàu ngầm Đề án 636.6 Varshavyanka - đây là loại tàu ngầm còn có tên gọi khác là Kilo - hiện cũng đang phục vụ trong biên chế lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam. Nguồn ảnh: TASS.

Một nhóm tàu ngầm và tàu chiến của Hạm đội Thái Bình Dương Nga diễn tập diễu hành trên biển. Nguồn ảnh: TASS.

Mời độc giả xem Video: Hạm đội Thái Bình Dương với sức mạnh kinh hoàng.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/ngam-trang-bi-cua-ham-doi-thai-binh-duong-ky-niem-288-nam-thanh-lap-1226017.html