Trải nghiệm đi thuyền vượt hẻm Tu Sản trên sông Nho Quế

Đến hẻm Tu Sản, hãy thử một lần ngồi trên thuyền ngước nhìn lên những vách núi dựng đứng cao hun hút tưởng như chạm tới tận đỉnh trời.

Hẻm vực Tu Sản nằm giữa Đồng Văn và Mèo Vạc. Với độ cao 1500m, sâu 700 - 900m, chảy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, hẻm vực Tu Sản mang vẻ đẹp nên thơ, kỳ bí như sợi chỉ màu ngọc bích huyền ảo, ẩn hiện giữa núi rừng Đông Bắc hiểm trở.

Hẻm vực Tu Sản nằm giữa Đồng Văn và Mèo Vạc. Với độ cao 1500m, sâu 700 - 900m, chảy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, hẻm vực Tu Sản mang vẻ đẹp nên thơ, kỳ bí như sợi chỉ màu ngọc bích huyền ảo, ẩn hiện giữa núi rừng Đông Bắc hiểm trở.

Giữa sự hùng vĩ của núi rừng thiên nhiên, nhìn từ xa hẻm Tu Sản như một sợi chỉ xanh ngắt, vắt ngang lưng đèo.

Con đường xuống dưới hẻm cũng đủ thử thách sức khỏe của mỗi du khách.

Hẻm nằm trên con sống Nho Quế với màu nước xanh như ngọc, giữa địa hình núi rừng Đông Bắc hiểm trở, tạo nên phong cảnh thủy mặc đẹp như tranh vẽ.

Dọc hai bên đường những vạt tam giác mạch vẫn còn rực rỡ như đón chào du khách đến với Hà Giang, đến với hẻm Tu Sản.

Với một màu xanh biếc thơ mộng, huyền ảo; khi đến đây du khách được hòa mình vào thiên nhiên hùng vĩ. Bến thuyền nhìn từ trên cao

Hiện nay tại khu vực lòng hồ Thủy điện Nho Quế 1 có 40 thuyền đăng ký làm dịch vụ vận chuyển khách, từ đó đem lại nguồn thu nhập ổn định cho các nhà thuyền và tạo công ăn việc làm cho người dân nơi đây.

Trước kỳ quan thiên hùng vĩ nơi đây, hẻm Tu Sản đã thực sự trở thành điểm đến hấp dẫn với du khách trong và ngoài nước.

Hẻm vực sâu thăm thẳm với dòng sông Nho Quế như một dải lụa uốn lượn qua khe núi hẹp khiến bao du khách ngỡ ngàng trước vẻ đẹp thần bí mà thiên nhiên đã ban tặng cho mảnh đất này.

Để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của hẻm Tu Sản, du khách cũng có thể thử trải nghiệm mua vé đi thuyền, ngồi trên dòng sông Nho Quế, đắm mình vào cảnh sắc thiên nhiên nhiên thơ mộng.

Thuyền lướt tới đâu, bạn sẽ cảm nhận rõ được sự biến chuyển của cảnh sắc thiên nhiên đến đó.

Làn nước trong xanh của sông Nho Quế đem lại cho du khách sự thư thái, yên bình.

Cây cối ven đôi bờ sông Nho Quế sở hữu một màu xanh mát mắt.

Dọc đường đi du khách sẽ bắt gặp những cô bé, cậu bé mặt mũi còn lem nhem nhưng....

nụ cười lúc nào cũng rạng ngời chào du khách với thái độ thân thiện.

Đi thuyền trên sông Nho Quế.

Hạ Lan/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/du-lich/trai-nghiem-di-thuyen-vuot-hem-tu-san-tren-song-nho-que-823930.vov