Ngâm tay không, vớt cá bán cho khách giữa trời rét dưới 10 độ

Dù thời tiết rét dưới 10 độ C, nhưng các tiểu thương ở chợ cá Yên Sở (Hà Nội) vẫn phải ngâm tay không vào nước lạnh để vớt cá bán cho 'thượng đế'.

Hai ngày qua, thời tiết rét đậm rét hại tràn khắp miền Bắc, nhiệt độ có khi giảm xuống thấp từ 7-10 độ C. Trong cái rét “cắt da cắt thịt” nhiều tiểu thương ở chợ cá Yên Sở (quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội) vẫn miệt mài với công việc.

Hai ngày qua, thời tiết rét đậm rét hại tràn khắp miền Bắc, nhiệt độ có khi giảm xuống thấp từ 7-10 độ C. Trong cái rét “cắt da cắt thịt” nhiều tiểu thương ở chợ cá Yên Sở (quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội) vẫn miệt mài với công việc.

Để tránh khi vớt cá không bị nước bắn vào người, các tiểu thương mặc kín những chiếc áo mưa bên ngoài, bên trong khóa lên mình chiếc áo mùa đông dày. Tuy nhiên, tay của họ vẫn liên tục phải ngâm vào nước, tê buốt.

Theo các tiểu thương, họ đang gặp phải khó khăn khi thời tiết ở Hà Nội những ngày qua xuống thấp, điều này khiến người dân ngại ra đường đi chợ nên cá bán được rất ít. Thậm chí, có những tiểu thương đành phải cắt giảm số lượng cá nhập xuống chỉ còn một nửa so với trước đây.

Thường xuyên ngâm nước để vớt cá nên tay các tiểu thương những ngày qua đều tê tái, run lạnh, tuy nhiên họ không dám ngừng nghỉ.

"Nếu tê tay quá thì mọi người ra nghỉ hoặc là hơ lửa một chút. Sau đó, lại vào vớt cá tiếp", một tiểu thương chia sẻ.

Những cây đá lạnh nặng tới 40kg được sử dụng để ướp cá, làm mát nước trong bể cá.

Thời tiết lạnh khiến việc mua đá, mang đá về của các tiểu thương bán cá cũng gặp không ít khó khăn.

Rét dưới 10 độ, tiểu thương vẫn tay không bê đá lạnh để thả vào chậu cá hoặc ướp cá. Dù thời tiết "không ủng hộ", nhưng với tinh thần lạc quan vì cuộc sống mưu sinh, nụ cười vẫn luôn nở tươi trên khuôn mặt các tiểu thương.

Đá lạnh được sử dụng để ướp cá.

Những con cá tươi được bày bán cho người dân.

Khánh Hoài

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/ngam-tay-khong-vot-ca-ban-cho-khach-giua-troi-ret-duoi-10-do-1484643.html