Ngắm 'siêu trăng' sau 69 năm xuất hiện ở TP.HCM

Tối 14-11, người dân Sài Gòn, đặc biệt là giới nhiếp ảnh bắt đầu đổ về các khu vực như cầu Thủ Thiêm, nhà thờ Đức Bà, chợ Bến Thành...để ngắm siêu trăng.

Trăng tròn vào tối 14-11 lớn hơn bình thường, với diện tích lớn hơn khoảng 30%, độ sáng cũng lớn hơn khoảng 30%, được giới thiên văn học gọi là siêu trăng.

Một số hình ảnh về siêu trăng tại Sài Gòn:

Nguồn PLO: http://plo.vn/video-photo-hi-hoa/anh/ngam-sieu-trang-sau-69-nam-xuat-hien-o-tphcm-665148.html