Ngắm 'siêu trăng hồng' trên khắp thế giới

'Siêu trăng hồng' hiếm có được ghi nhận nhiều nơi trên khắp thế giới và tối 26/4 9 (múi giờ Bờ Đông Mỹ).

"Siêu trăng hồng" tại New York (Mỹ). Ảnh: Daily Mail

"Siêu trăng hồng" tại New York (Mỹ). Ảnh: Daily Mail

Tờ Daily Mail (Anh) cho biết "siêu trăng hồng" lớn hơn 14% và sáng hơn 30% so với trăng tròn trung bình.

Mặc dù có tên là “siêu trăng hồng” nhưng bề mặt của Mặt Trăng không thực sự tỏa sáng màu hồng. Chữ “hồng” xuất phát từ màu của một số loài hoa tại miền Đông Bắc Mỹ nở vào đầu mùa Xuân.

"Siêu trăng hồng" được quan sát rõ nhất vào thời điểm 11 giờ 32 phút tối 26/4 giờ miền Đông (khoảng 10 giờ 32 phút sáng ngày 27/4 giờ Việt Nam).

Dưới đây là video về "siêu trăng hồng" tại Iran, Đức và Argentina (nguồn: RT):

Siêu trăng được chụp tại Đài tưởng niệm Jefferson tại Washington D.C. Ảnh: AP

"Siêu trăng hồng" lấp ló bên các tòa nhà cao tầng tại Trùng Khánh, Trung Quốc. Ảnh: Daily Mail

Siêu trăng hồng tại Bắc Macedonia. Ảnh: EPA

Một người đàn ông và em nhỏ ngắm siêu trăng tại Indiana (Mỹ). Ảnh: AP

Siêu trăng hồng ẩn sau mây tại London (Anh). Ảnh: Daily Mail

Theo Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA), vị trí xa cách Trái Đất nhất của Mặt Trăng là khoảng cách 405.500 km. Khoảng cách gần Trái Đất nhất của Mặt Trăng là 363.711 km. Khi này, nếu quan sát từ Trái Đất, Mặt Trăng dường như có kích thước lớn hơn.

Đây là “siêu Trăng” đầu tiên trong 2 lần hiện tượng thiên nhiên này dự kiến xảy ra trong năm 2021. Lần “siêu Trăng” thứ hai dự kiến xuất hiện vào ngày 26/5.

Hà Linh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/ngam-sieu-trang-hong-tren-khap-the-gioi-20210427194326210.htm