Ngắm rừng sở trổ hoa trắng muốt trong tiết đông lạnh giá

Rừng sở ở huyện miền núi Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh đang mùa nở hoa trắng muốt bất chấp thời tiết mùa đông lạnh giá.

Lễ hội hoa sở đang diễn ra tại huyện miền núi Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh, thu hút đông đảo người dân và du khách đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp đặc trưng của loài hoa núi rừng biên cương.

Lễ hội hoa sở đang diễn ra tại huyện miền núi Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh, thu hút đông đảo người dân và du khách đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp đặc trưng của loài hoa núi rừng biên cương.

Lễ hội hoa sở Bình Liêu năm 2019 có chủ đề "Sắc màu mùa hoa sở" đang là tâm điểm chú ý của du khách thập phương về với Bình Liêu để thưởng thức vẻ đẹp của những rừng sở đang mùa nở hoa trắng muốt trong tiết đông lạnh giá.

Khi mùa đông đến cũng là lúc loài hoa sở mộc mạc, thanh khiết của huyện biên giới Bình Liêu nở rộ.

Màu trắng tinh khôi của hoa sở làm say lòng du khách.

Hoa sở mộc mạc dịu dàng nở trắng núi rừng.

Cây sở thuộc họ chè, được người dân địa phương trồng để lấy hạt ép tinh dầu.

Đây là một loại cây "khó tính", rất hợp với đất Bình Liêu, nhưng "khó ưa" vùng đất lạ.

Hoa sở có nhụy vàng, bông trắng với cánh kép, thường nở rộ tạo thành những thảm hoa trải dài...

Hoa sở đã đi vào thơ ca và âm nhạc như: “Em ơi có nơi nào đẹp hơn chiều biên giới khi mùa hoa đào nở/Khi mùa sở ra cây, lúa lượn bậc thang mây mùi tỏa ngát hương bay...” (Chiều biên giới - Trần Chung)

hay “Hoa sở đôi chiều trắng lối quê/Dăng dăng sương sớm bước em về...” (Bóng núi - Ngô Quân Miện)...

Hoa sở đẹp mộc mạc, tinh khôi, nhưng khá nhanh tàn.

"Vòng đời" của hoa sở chỉ kéo dài vài ngày.

Hoa sở lung linh khoe sắc trong nắng nhưng khuất bóng mặt trời sẽ lẫn vào bóng mây bên vách núi.

Du khách thập phương đổ về ngắm hoa sở, tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đẹp khó quên.

Lễ hội hoa sở Bình Liêu được tổ chức từ năm 2015. Qua 5 năm tổ chức, lễ hội hoa Sở đã trở thành một thương hiệu riêng, góp phần giới thiệu tiềm năng du lịch, giá trị văn hóa, đồng thời cũng là cơ hội để các doanh nghiệp, các nhà đầu tư biết đến, tìm hiểu và phát triển thị trường du lịch, mở rộng sản xuất nông sản từ cây sở tại Bình Liêu.

Ngoài vẻ quyến rũ, thơ mộng, cây hoa sở còn mang lại cả giá trị kinh tế, đó chính là dầu sở.

Đặc sản dầu sở Bình Liêu là một trong những sản phẩm OCOP của Quảng Ninh được nhiều người tiêu dùng trong nước biết đến./.

Trần Ngọc-Thanh Hà/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/doi-song/ngam-rung-so-tro-hoa-trang-muot-trong-tiet-dong-lanh-gia-987978.vov