Ngắm nơi ở của các ông trùm, tài phiệt trên thế giới

Nơi ở của những ông trùm dầu mỏ, vua công nghệ... trên thế giới không chỉ rộng lớn, xa xỉ mà còn là các tòa nhà chọc trời với công nghệ hiện đại nhất.

Antilia - Mumbai của ông trùm dầu mỏ Mukesh Ambani, người giàu nhất Ấn Độ có giá 2 tỷ USD trong tổng số tài sản hơn 30 tỷ USD của tài phiệt này.

Antilia - Mumbai của ông trùm dầu mỏ Mukesh Ambani, người giàu nhất Ấn Độ có giá 2 tỷ USD trong tổng số tài sản hơn 30 tỷ USD của tài phiệt này.

Tòa nhà cao 27 tầng ở trung tâm thành phố Mumbai, với tổng diện tích trên 120.000 m2.

Bất động sản Biltmore, Asheville, Bắc Carolina của ông trùm đường sắt Cornelius Vanderbilt có tới 250 phòng trên 8.000 mẫu đất.

Đây được coi là nơi lưu trú tư nhân lớn nhất ở Mỹ đáp ứng đầy đủ nhu cầu từ trang trại, chuồng ngựa, hầm rượu, khu vườn... đến các thiết bị hiện đại nhất.

Biệt thự Safra là dinh thự tư nhân lớn nhất Sao Paulo, Brazil thuộc sở hữu của gia đình có ngân hàng tư nhân nổi tiếng Safra. Các thành viên trong gia đình Safra sở hữu nhiều bất động sản đắt tiền trên toàn thế giới.

Witanhurst London, Anh được tỷ phú người Nga Andrey Guryev mua lại với giá 50 triệu bảng Anh năm 2008.

Versailles - Windermere, Florida thuộc sở hữu của gia đình Siegel.

Biệt thự gồm 32 phòng tắm của nhà, 11 nhà bếp, 14 phòng ngủ, arcade, phòng tập thể dục, thẩm mỹ viện và rạp chiếu phim. Có không gian cho 30 chiếc xe trong nhà để xe và 6 hồ bơi để lựa chọn.

Villa Leopolda - Riviera, Pháp rộng 50 mẫu Anh được xây dựng bởi Vua Leopold II của Bỉ và sau đó được ban cho một trong những người tình của ông làm quà tặng.

Năm 2008, một tài phiệt của Nga đã mua biệt thự này với số tiền 750 triệu USD.

Dinh thự Taohuayuan rộng hơn 22.000 m2 ở Tô Châu, Trung Quốc được UNESCO công nhận là một di sản của thế giới. Nó được coi là ngôi nhà đắt nhất đại lục với mức giá 154 triệu USD (1 tỷ nhân dân tệ).

Với 32 phòng tắm và phòng ngủ cùng hầm rượu vang, lối trang trí nội thất là sự kết hợp giữa thiết kế hiện đại và cổ điển.

Pensmore - Highlandville, Missouri thuộc sở hữu của tỷ phú Steven Huff được coi như ngôi nhà không thể bị phá hủy khi thiết kế chịu được bom, động đất và nhiều thảm họa khác...

Pháo đài có 13 phòng ngủ, 14 phòng tắm...tập hợp nhiều công nghệ năng lượng hiện đại nhất.

Sagaponack, New York thuộc sở hữu của tỷ phú Ira Rennert trị giá 2,5 triệu USD./.

Thanh Giang/VOV.VN
Theo Digital Trends

Nguồn VOV: http://vov.vn/kinh-te/ngam-noi-o-cua-cac-ong-trum-tai-phiet-tren-the-gioi-757304.vov