Ngắm những người con Hà Nội qua 'Hậu phương thời chiến giữa thế kỷ XX'

Triển lãm ảnh 'Hậu phương thời chiến giữa thế kỷ XX' giới thiệu hơn 100 tác phẩm của nghệ sĩ nhiếp ảnh Mầu Hoàng Thiết về giai đoạn 1954-1975 trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống Mỹ sẽ diễn ra vào sáng mai 11-4 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Bên cạnh những tác phẩm về hậu phương miền Bắc hỗ trợ sức người, sức của cho 'thành đồng' miền Nam ruột thịt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thì còn rất nhiều tác phẩm về những người con Thủ đô Hà Nội trong giai đoạn đó cũng được nghệ sĩ ghi lại trong ống kính của mình và ra mắt công chúng.

 Chào quê hương, các chàng trai Hà Nội vào chiến trường miền Nam chiến đấu, năm 1971

Chào quê hương, các chàng trai Hà Nội vào chiến trường miền Nam chiến đấu, năm 1971

Nữ dân quân xã An Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội năm 1967

Những vựa ngô ven sông Hồng, sông Đáy năm 1967

Một phần xác của máy bay F4 Mỹ rơi xuống cánh đồng xã An Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội năm 1967

Nhà trường, gia đình, bạn bè tiễn đưa sinh viên Đại học Tổng hợp lên đường nhập ngũ, năm 1971

Các em học sinh trường cấp 1 và cấp 2 xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng đứng trong hầm kèo quan sát máy bay Mỹ ném bom xuống Hà Nội, năm 1972

Con em công nhân Nhà máy in Tiến Bộ, Hà Nội sơ tán về xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, tỉnh Hà Tây cũ năm 1967

Tiếng hát át tiếng bom, bẩy đá mở đường, năm 1967

Lam Thanh

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/giai-tri/ngam-nhung-nguoi-con-ha-noi-qua-hau-phuong-thoi-chien-giua-the-ky-xx/806433.antd